Giám sát không phải tìm ra sai sót mà tìm ra giải pháp

Nhìn lại hoạt động giám sát năm 2022, 2023 các đại biểu cho rằng, để nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2024, cần phải đổi mới từ góc nhìn và hành động và giám sát không phải tìm ra sai sót mà là tìm ra giải pháp.

Một trong những điểm mới nổi bật là việc thành lập các tổ công tác khi tiến hành giám sát tối cao và giám sát chuyên đề. Tổ công tác hoạt động hết sức độc lập, tránh làm phiền địa phương nhưng vẫn tìm hiểu cặn kẽ các góc khuất, những vấn đề chưa được đưa lên báo cáo để tổng hợp giúp Đoàn giám sát có cái nhìn tổng thể, sâu sát, đi đến tận cùng vấn đề.

Dù giám sát thời gian qua đạt hiệu quả tích cực, tuy nhiên để tiếp tục nâng cao vai trò giám sát của Quốc hội, các ý kiến cũng đề nghị cần tiếp tục đổi mới lựa chọn chuyên đề giám sát được cử tri nhân dân quan tâm, đưa ra các kiến nghị phù hợp trong kết luận giám sát.

Kết luận vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, năm 2024 là năm Quốc hội tiến hành xem xét, thảo luận và sửa đổi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Vì vậy, việc triển khai Chương trình giám sát 2024 với nhiều nội dung tiếp tục đổi mới, cải tiến sẽ là cơ sở quan trọng để sửa đổi các quy định pháp luật về hoạt động giám sát nói riêng cũng như hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, đúng như tinh thần giám sát là khâu trọng tâm, then chốt trong hoạt động của Quốc hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!