Giám sát toàn diện: Cần sớm ổn định tổ chức bộ máy y tế cơ sở trên cả nước

Kết quả thực hiện Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương cho thấy, tính đến năm 2022, 100% đơn vị cấp huyện trên cả nước có trung tâm y tế huyện, trong đó 59/63 tỉnh, thành phố áp dụng mô hình trung tâm y tế huyện đa chức năng trên cơ sở sáp nhập trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình vào trung tâm y tế huyện.

Việc sáp nhập dù đã giúp thu gọn đầu mối, mang lại những hiệu quả nhất định, tuy nhiên theo thống kê, đến nay, mô hình quản lý trung tâm y tế huyện vẫn chưa được thống nhất trên cả nước. Hiện vẫn còn 3 tỉnh có mô hình trung tâm y tế trực thuộc UBND quận, huyện; còn 4 tỉnh trung tâm dân số nằm ngoài trung tâm y tế. Đối với trạm y tế cũng có nhiều mô hình tổ chức và quản lý khác nhau. Tất cả đã làm ảnh hưởng tới việc bố trí, sắp xếp, ổn định nhân lực, sử dụng và quản lý vật lực, tài lực.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 được kiểm soát, mọi hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội đã cơ bản trở lại trạng thái bình thường, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 51/2022/QH15, giám sát tối cao việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Qua giám sát, một trong những vấn đề nổi lên, được xem là mấu chốt dẫn đến những tồn tại, yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu khi dịch bệnh xảy ra của hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, đó chính là việc tổ chức bộ máy y tế cơ sở không ổn định, trải qua nhiều thay đổi và chưa thống nhất.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Như Thảo