Giảm thuế xăng dầu – Cách điều hành chủ động, có trách nhiệm, gắn với cuộc sống của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Linh hoạt trong cách thức điều hành, gắn chặt hơn với hơi thở của cuộc sống là những gì mà cử tri và nhân dân cả nước cảm nhận được từ hoạt động của Quốc hội trong thời gian qua. Một ví dụ cách đây không lâu, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên họp bất thường, để xem xét thông qua Nghị quyết về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu ngay sau khi nhận được tờ trình của Chính phủ.

Giảm thuế xuống mức sàn và yêu cầu Chính phủ nỗ lực để kịp với kỳ điều chỉnh gần nhất. Những quyết định làm nức lòng cử tri và nhân dân.

PGS. TS. LÊ XUÂN TRƯỜNG, Trưởng khoa Thuế và Hải quan – Học viện Tài chính: “Nó thể hiện sự đổi mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giúp điều hành vĩ mô nền kinh tế và giúp cho thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước một cách kịp thời.”

Ông MẠC QUỐC ANH, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội: “Tôi đánh giá đây là 1 động thái vô cùng hợp lý khi chúng ta đang tiếp cận kinh tế thị trường định hướng XHCN trong bối cảnh tăng giá xăng rất nhiều lần, giúp người dân, doanh nghiệp, người lao động thấy việc điều chỉnh chính sách về mặt vĩ mô nó đã tiếp cận về mặt thực tiễn.”

Anh LÊ BÁ THƯỜNG, Lái xe Grab: “1 ngày chạy cả trăm cây số, tính ra sẽ rất nhiều. Giờ 1 ngày chạy giảm đc 30-40 nghìn đồng, như vậy 1 tháng chúng em tiết kiệm được hơn 1 triệu, em rất là vui.”

Anh BÙI TUẤN NGHĨA, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội: “Mình rất vui vì giá xăng giảm, thứ nhất là chi phí đi lại cũng giảm hơn, thứ hai là điều này sẽ tác động tới giá lương thực, thực phẩm, nhu cầu thiết yếu của gia đình”.

Trong phiên họp của UBTV QH, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ nghiên cứu có các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị tác động trực tiếp trong trường hợp giảm giá xăng mà vẫn gặp khó khăn như ngư dân đánh bắt thủy sản xa bờ, giao thông vận tải, người nghèo, người có thu nhập thấp, đồng thời nghiên cứu giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT để tiếp tục giảm giá xăng dầu.

Minh Quốc