Giếng trời khổng lồ hình hoa sen của ga Bến Thành đã thành hình

Tuyến Metro số 1 có tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng, hiện đã đạt gần 93% khối lượng. Mới đây, các kỹ sư, công nhân của gói thầu CP1a ga triển khai lắp kính giếng trời lấy sáng (toplight) với kết cấu vòm lớn đường kính 27m cho nhà ga trung tâm Bến Thành.

Giếng trời lấy sáng (Toplight) là một điểm nhấn nổi bật về kiến trúc mang ý nghĩa biểu tượng cho nhà ga Bến Thành cũng như Tuyến metro số 1 (Bến thành – Suối Tiên). Công trình được thiết kế để đưa ánh sáng tự nhiên xuống nhà ga ngầm nhờ tường, mái che của ga được bao bọc bởi lớp kính.

Điểm đặc biệt nhất của hệ thống kính giếng trời khi hoàn thiện sẽ giúp hành khách đi Metro từ tầng B1 khi nhìn lên trần có thể nhìn thấy được chợ Bến Thành.

Ngoài việc lắp đặt kính cho giếng trời, các hạng mục còn lại như hạng mục kiến trúc, cơ điện nhà ga Bến Thành cũng đang được thực hiện đồng bộ và dự kiến hoàn thành trong quý 2/2023.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Tăng Sắc