Giới hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan công an nhân dân chưa phù hợp với Bộ luật Lao động

Sáng 2/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội họp phiên toàn thể hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Đại biểu Nguyễn Đại Thắng - Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên cho rằng, Luật Công an nhân dân hiện hành đã bộc lộ một số bất cập vướng mắc như giới hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân chưa phù hợp với tăng tuổi nghỉ hưu của Bộ luật Lao động; cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ chức danh của sĩ quan công an nhân dân còn bất cập, không phù hợp với thực tiễn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!