• 1334 lượt xem
  • 20:27 15/05/2023
  • Xã hội

Giữ thương hiệu nón lá xứ Huế

Từ bao đời nay, xứ Huế luôn gắn liền với hình ảnh người con gái thướt tha trong tà áo dài cùng với nón lá, làm say lòng bao du khách. Thời gian qua, dù chịu khó khăn do biến động thị trường, nghề làm nón lá truyền thống ở Huế vẫn được gìn giữ một cách mê say mà bình dị…

 Cơ sở của bà Nguyễn Thị Kiềm là một trong những hộ làm nghề truyền thống nón lá của làng Vân Thê, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy. Bằng truyền thống quê hương, tình yêu nghề và tài vun vén khéo của mình, bà Kiềm đã góp phần quảng bá chiếc nón bài thơ xứ Huế đi xa sau thời gian tưởng chừng mai một. Liên tục những năm qua, nón lá của bà luôn được bình được là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Nghề làm nón lá ở Vân Thê có tuổi đời 400 năm, hầu như gia đình nào cũng biết nghề chằm nón. Trải qua biến động thời gian, đến nay Vân Thê có khoảng gần 50 hộ gia đình làm nón lá. Nghề nón phù hợp với phụ nữ, nhất là những người bị khiếm khuyết vận động, tranh thủ lúc nông nhàn đều có thể tham gia. Đên cuối năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế công nhận Vân Thê là làng nghề truyền thống nón lá của Huế, qua đó tạo điều kiện để người dân quyết giữ nghề và quảng bá đi muôn nơi.

Vẫn còn đó những khó khăn của nghề làm nón lá truyền thống như: đầu ra, thu nhập làm nón khá thấp so với các ngành nghề khác trên thị trường. Tuy nhiên, những dịp lễ hội, các sự kiện văn hóa ngày càng được tổ chức nhiều tại Huế đang mở ra niềm lạc quan hơn đối những người làm nghề nón truyền thống xứ Huế…

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Đào Bảo