Góc nhìn hôm nay: Bằng cấp không còn là tấm vé ưu tiên vào cánh cửa tìm việc làm?

Theo báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2020 của Tổng cục Thống kê, số người thất nghiệp có bằng đại học trở lên chiếm 20,7% - cao nhất trong tổng số lao động không có việc làm. Tỷ lệ này với người tốt nghiệp cao đẳng là 10,1% và trung cấp 7,6%.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 320.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học năm nay. Con số này chiếm khoảng một phần ba tổng số đã đăng ký. Nhiều nguyên nhân được các chuyên gia đưa ra, trong đó có việc thí sinh chuyển hướng học nghề. 

Phải chăng bằng cấp không còn là tấm vé ưu tiên vào cánh cửa tìm việc làm? Nhận thức về chọn trường, chọn nghề đã thay đổi chưa, vì sao nhiều học sinh điểm số cao vẫn chủ động đăng ký học cao đẳng chứ không học đại học?

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Phan Hằng