Góc nhìn hôm nay: Tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận nhà ở xã hội

Hiện trên cả nước có 122 dự án nhà ở với diện tích 2,7 triệu m2 được thực hiện trong giai đoạn 2016-2021. Con số này mới đáp ứng 40% nhu cầu nhà ở của công nhân trên cả nước, chưa đạt được mục tiêu đề ra trong chương trình phát triển nhà ở cho công nhân. Vậy nguyên nhân là gì, giải pháp nào để tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở xã hội?

Phát triển nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân tại các khu công nghiệp là chính sách nhân văn, giúp người nghèo ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc. Nhưng có một nghịch lý đang tồn tại là nhà ở xã hội đã hoàn thành, nhu cầu của công nhân, người thu nhập thấp là rất cao, nhưng giữa chủ đầu tư và khách hàng lại chưa thể tìm đến được với nhau. Vậy, đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này?

Việc thiếu hụt nguồn cung nhà ở xã hội với nhiều nguyên nhân được chỉ ra, nhiều ý kiến cho rằng việc lợi nhuận bị khống chế và khó tiếp cận các gói tín dụng cho vay ưu đãi để phát triển phân khúc nhà ở này đã khiến các nhà đầu tư không mặn mà khi tham gia các dự án nhà ở xã hội. Theo mục tiêu phát triển nhà ở quốc gia, với trọng tâm là phát triển nhà ở xã hội hướng tới người nghèo, đến năm 2030 sẽ có ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp được hoàn thành.

Để đẩy nhanh hoàn thành các dự án nhà ở xã hội, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tháo gỡ các vướng mắc, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính để các doanh nghiệp có động lực phát triển nhà ở xã hội. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương lập bảo đảm đủ quỹ đất để triển khai các dự án nhà ở xã hội. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội được vay vốn ưu đãi theo quy định.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Phan Hằng