• 2050 lượt xem
  • 02:26 01/05/2022
  • Văn hóa

Hà Nội: Nhiều hoạt động chào mừng ngày lễ 30/4 và 1/5

Nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, tại Hà Nội đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa.

Đây là những bức tranh cổ động được các họa sĩ sáng tác trong giai đoạn từ năm 1970 đến năm 1995. Những bức tranh gắn với nhiều dấu mốc lịch sử của đất nước, đặc biệt là khẳng định vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng ta đã đưa đất nước giành được nhiều thắng lợi to lớn. Cũng tại phòng tranh này còn có không gian sắp đặt các hiện vật thời bao cấp, gợi nhắc người xem về một thời kỳ khó khăn nhưng đáng nhớ, đáng trân trọng.

Bạn PHẠM DUY HÙNG - Đại học Xây dựng Hà Nội: Xuyên suốt phòng tranh này đều là sự kiện lớn của đất nước ta. Sắp đến ngày 30/4, em càng cảm nhận được không khí trọng đại của đất nước”.

Bạn NGUYỄN QUANG HUY - Thành phố Hà Nội: Thật sự tự hào khi sắp đến ngày lễ lớn của đất nước, ngày thống nhất dân tộc. Ở đây có rất nhiều bức tranh cổ động, hiện vật của thời bao cấp - là thời kỳ mà em chỉ được nghe qua lời kể của bố mẹ, ông bà. Tới đây, em được tận mắt chứng kiến, thậm chí là trải nghiệm, giúp em hiểu thêm về thời bao cấp, qua đó càng thêm yêu đất nước và nỗ lực xây dựng đất nước giàu đẹp hơn”. 

 Những ngày này tại Thủ đô Hà Nội cũng diễn ra nhiều hoạt động đáng chú ý như triển lãm ảnh chủ đề “Việt Nam - Một dải yêu thương” cùng với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian và đương đại khác.

Đức Minh