Hai thiếu niên sáng tạo phần mềm quản lý nề nếp

Với niềm đam mê công nghệ, hai thiếu niên ở huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông đã cùng nhau lên ý tưởng, sáng tạo dự án “Phần mềm quản lý nề nếp”, ứng dụng trong trường học. Dự án đầu tay của 2 em khi tham gia cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CIC do Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tổ chức mới đây đã đạt giải Ba.

Trong nhiều lần trò chuyện cùng bạn bè, cũng là thành viên các đội cờ đỏ, Trần Minh Tuấn nhận thấy phương thức hoạt động, ghi chép thông tin cờ đỏ hiện tại chủ yếu làm thủ công, dễ gây ra tình trạng mất sổ, mất dữ liệu hoặc việc tổng hợp thông tin gặp khó khăn, thiếu minh bạch. Từ thực tế này, Tuấn bắt tay vào thực hiện phần mềm quản lý nền nếp, đồng thời mời bạn của mình là Nguyễn Quốc Mạnh cùng tham gia hỗ trợ.

Nhờ ứng dụng này, dữ liệu từ các đội cờ đỏ được nhập và tra cứu nhanh, dễ dàng, bao quát hơn, tạo thuận lợi cho quá trình làm nhiệm vụ và nắm thông tin của các cờ đỏ, chi đội trường và giáo viên chủ nhiệm. Phần mềm còn có khả năng lưu trữ lâu dài, giảm nguy cơ bị mất hoặc bị đánh cắp dữ liệu nhờ hệ thống bảo mật.

Được đánh giá cao về sự sáng tạo và tính ứng dụng, Dự án Phần mềm quản lý nề nếp của Tuấn và Mạnh đã đạt giải ba tại cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CIC năm 2022. Vượt qua hơn 700 thí sinh và 300 ý tưởng cùng tham dự, giải thưởng toàn quốc này chính là niềm tự hào, phần thưởng xứng đáng cho 2 thiếu đến từ Đắk Nông.

Không chỉ dừng ở đó, mới đây Tuấn và Mạnh đã được Tỉnh đoàn Đắk Nông tặng bằng khen và tuyên dương gương thanh thiếu niên tiêu biểu trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời để 2 bạn trẻ tiếp tục theo đuổi con đường sáng tạo.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Việt Bảo