Hạn hán làm lộ "bộ rễ sông" ở Giang Tây, Trung Quốc

Mới đây, hồ Bà Dương ở tỉnh Giang Tây xuất hiện những họa tiết lạ giống như rễ cây. Đây không phải là tác phẩm nghệ thuật của thiên nhiên mà là hậu quả của nắng nóng kéo dài khiến mực nước hồ giảm xuống cực thấp trong những tháng gần đây.

Khoảng một nửa diện tích đất Trung Quốc nằm trong tầm ảnh hưởng của các đợt nắng nóng “chưa từng có”. Ước tính có 900 triệu người bị ảnh hưởng bởi thời tiết khô hạn ở Trung Quốc.

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã phát cảnh báo rằng vụ thu hoạch mùa thu có nguy cơ mất mùa ở nhiều khu vực. Mực nước sông xuống thấp khiến sản xuất thủy điện gặp khó khăn. Nguồn năng lượng lớn thứ 2 của Trung Quốc phải cắt giảm sản lượng điện. Để tiết kiệm điện, Thượng Hải đã phải  tắt đèn trang trí dọc bờ sông Bến Thượng Hải trong 2 ngày.
 

Quang Trịnh