Hàng loạt công ty Estonia “đòi” nhập khẩu dầu từ Nga, bất chấp lệnh trừng phạt của EU

Bộ Ngoại giao Estonia cho biết, nhiều công ty Estonia đã nộp đơn xin được miễn trừ tạm thời khỏi các lệnh trừng phạt chống Nga của Liên minh Châu Âu (EU).

Theo đó, Bộ Ngoại giao Estonia công khai danh sách 28 công ty muốn tiếp tục nhập khẩu các sản phẩm dầu từ Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt buộc họ phải chấm dứt các hợp đồng hiện có với các công ty dầu của Nga trước ngày 10/10. Danh sách này gồm tập đoàn kinh doanh dầu Trafigura và công ty đường sắt nhà nước Estonia - Operail.

Bộ trưởng Ngoại giao Estonia cho biết: “Tôi tin rằng công chúng Estonia quan tâm chính đáng đến việc biết các công ty Estonia nào đã yêu cầu miễn trừ trừng phạt để tiếp tục buôn bán dầu với Nga".

Đến nay, EU đã thông qua 7 gói trừng phạt đối với Nga. Lệnh cấm vận gần đây nhất được thông qua vào tháng 6, áp đặt hạn chế đối với hầu hết các hoạt động nhập khẩu dầu của Nga.

Theo đó, trong gói trừng phạt thứ 6, EU đồng ý với lệnh cấm vận nhập khẩu dầu thô sẽ có hiệu lực hoàn toàn với Nga vào cuối năm 2022. Đòn trừng phạt của EU đối với việc nhập khẩu dầu Nga qua đường biển được áp đặt với thời hạn theo từng giai đoạn, 6 tháng đối với dầu thô và 8 tháng đối với các sản phẩm dầu tinh chế.

Estonia đã công khai ủng hộ mạnh mẽ chính sách trừng phạt của EU đối với Nga. Tháng trước, chính quyền Estonia đưa ra quyết định cấm công dân Nga có thị thực Schengen do Estonia cấp vào lãnh thổ của nước này.

(*) Nguồn: TTXVN