• 1232 lượt xem
  • 20:30 10/08/2022
  • Xã hội

Hàng loạt khó khăn, vướng mắc khi mua nhà ở xã hội

Thực hiện chương trình giám sát về thực hiện Luật Nhà ở trên địa bàn giai đoạn 2016 – 2021, sáng 9/8, đoàn ĐBQH TP.HCM đã có buổi làm việc với đại diện các sở ngành, đơn vị liên quan. Theo đó, vấn đề liên quan tới nhà ở xã hội tiếp tục là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm và cho ý kiến.

Theo các đại biểu, hiện nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố là rất lớn, tuy nhiên trong 4 năm( 2018 – 2021), tổng doanh số cho vay để mua, thuê nhà ở xã hội chỉ đạt 117.726 triệu đồng với 250 khách hàng vay vốn là quá thấp, chưa đúng với nhu cầu thực tế.

Bà VĂN THỊ BẠCH TUYẾT – Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM: "Vừa rồi khi làm việc với doanh nghiệp làm nhà ở xã hội, chúng tôi thấy có rất nhiều dự án nhưng vướng rất nhiều về thủ tục, về thuế. Mặc dù Sở Xây dựng thời gian qua rất ủng hộ, hỗ trợ, giải quyết nhanh nhưng số lượng nhà ở xã hội đưa ra thị trường không phải là nhiều."

Ông TRẦN ĐÌNH CƯỜNG  - PGĐ Ngân hàng Nhà nước TPHCM: "Đến nay ngân sách Trung ương chưa có bố trí nguồn vốn ngân sách cấp bù lãi suất cho ngân hàng nhà nước để ngân hàng Nhà nước cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại tham gia chương trình. Cho nên 4 tổ tín dụng được ngân hàng nhà nước chỉ định tham gia chương trình chưa thực hiện cho vay.”

Ông BÙI VĂN SỔN – PGĐ Ngân hàng Chính sách Xã hội TPHCM: "Theo thông tư 09 của Bộ Xây dựng, việc xác nhận yêu cầu đối tượng vay vốn này chưa có nhà. Trong khi đó, UBND phường xã thị trấn chỉ xác nhận ở mức độ chưa có nhà trên địa bàn quản lý nên chưa đủ điều kiện để thực hiện cho vay.”

Cũng theo đại biểu, mức cho vay  mua nhà theo quy định hiện nay chưa phù hợp với biến động của thị trường khiến người người dân khó tiếp cận với nhà ở xã hội dù nhu cầu sở hữu nhà hết sức bức thiết.

Bà VĂN THỊ BẠCH TUYẾT – Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM: "Mức vay 900 triệu của Quỹ phát triển nhà ở anh em cán bộ viên chức đã thấy khó khăn khi mua rồi. Thì đối với những người lao động khác chỉ được vay ở mức 500 cũng rất khó để mua được nhà ở xã hội hiện nay."

Đại biểu đề nghị cần xem xét, có phương án tháo gỡ các vướng mắc trên. Có như vậy, bài toán về nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố mới có thể giải quyết được trong thời gian tới.

Nguyễn Trình