Hành khách tăng cao tại sân bay Tân Sơn Nhất

Những ngày giáp tết, lượng hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất để về quê đón Tết ngày càng đông. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, làm thủ tục của người dân, sân bay đã xây dựng nhiều phương án, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, đảm bảo không để xảy ra ùn tắc trong và ngoài sân bay.

Hai mẹ con chị NGUYỄN THỊ GIAO – quê huyện Sơn Động, Bắc Giang sinh sông và làm việc tại TP.HCM đã 2 năm nay chưa về quê. Do tình hình dịch bệnh, chị dự định năm nay không về, vì ngại phải cách ly tập trung. Sau khi có có văn bản số 357 của Bộ Y tế gửi các địa phương, nhằm tạo điều kiện cho người dân về quê ăn Tết, hai mẹ con mới quyết định mua vé máy bay. 

Chị NGUYỄN THỊ GIAO – quê huyện Sơn Động, Bắc Giang: “Cũng tính về sớm hơn, nhưng đưa ra khó khăn cho dân về phải cách ly ở ngoài 7 ngày riêng huyện Sơn Động là như vậy, sau đó ở nhà 7 ngày nữa, tôi thấy rất là khó khăn, thật sự không có ý định về quê, sau này thấy nới long cho dân đi lại bình thường nên đặt vé đi về, mới đặt vé hôm 24 này.”

Tương tự em LÊ THỊ MỸ PHƯƠNG – quê Hà Tỉnh cũng chung nỗi lo

Em LÊ THỊ MỸ PHƯƠNG – quê Hà Tĩnh: “27 Tết thì sân bay nào cũng đông, vì dịch bệnh như thế này cũng chưa muốn về đâu vì cách ly nhiều ngày nhiều người cũng chưa muốn về, sau khi có quyết định không cách ly nữa nên em quyết định về chơi ngày Tết luôn.”

Ghi nhận vào sáng 29/1 (27 tết) lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất khá đông, tại quầy thủ tục của các hãng bay trong nước, hành khách lỉnh kỉnh hành lý đến làm thủ tục để về quê mong được sum họp gia đình và bạn bè.

Em THIÊN HƯƠNG – quê Thái Bình: “Em cảm thấy rất là vui vì Tết năm nay cũng có điều kiện về quê ăn tết cùng với gia đình.”

Bé NGUYỆN VY THANH TRÚC - quê huyện Sơn Động, Bắc Giang: "Con được về quê con rất là vui.”

Nhằm tạo điều kiện cho người dân về quê đón tết, không để bất cứ hành khách nào bị kẹt tại sân bay, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài sân bay, cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã tăng cường 100% lực lượng, các hãng hàng không cũng bố trí người hướng dẫn hành khách làm thủ tục, kịp thời giải quyết các khó khăn liên quan đến giấy tờ.

Ông NGUYỄN MINH TUẤN – Phó Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam: “Cảng vụ hàng không Miền Nam trên cơ sở thành lập ban chỉ đạo cử các bộ phận, cán bộ phối hợp với cảng hàng không các lực lượng của cảng hàng không phục vụ đất để sẳn sàng để giám sát đồng thời giải quyết kịp thời các phát sinh tại đây.

Cảng hàng không Quốc tết Tân Sơn Nhất cũng phối hợp với các lực lượng công an thành phố, an ninh sân nay, công an địa phương, thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông... nhằm đảm bảo an ninh trật tự và phân lường điều tiết, tránh ùn tắc giao thông tại vực sân bay.

Bùi Vũ