Hoạt động bất thường, không giấy phép nhưng những app đầu tư chứng khoán kiểu StocX, Trading FT vẫn sôi động trên mạng

Những cam kết đầu tư chắc thắng, thực hiện giao dịch T+0 có thể đưa lãi lên đến 30% trong ngày. Những chiêu trò thu hút người tham gia đầu tư chứng khoán nhận lãi khủng trên không gian mạng đang có xu hướng gia tăng. Thời gian gần đây, đường dây nóng Truyền hình Quốc hội Việt Nam liên tiếp nhận được phản ánh của hàng trăm người dân vì nguy cơ mất tiền khi tham gia những dự án như thế này.

Lợi nhuận cao lên đến 30% ngày…Chơi là thắng, ứng dụng Bitder Trade đang thu hút nhiều người tham gia để thực hiện mua bán các loại cổ phiếu mạnh trên thị trường. Đầu tư 100 triệu đồng, sau hai tháng lợi nhuận đã lên đến hơn 2 tỷ. Nhưng để rút được tiền thì không dễ như lời cam kết.

Tương tự, những người này lại đầu tư vào các app chứng khoán StocX; Trading FT được giới thiệu đang nắm giữ 70% cổ phiếu chất lượng cao trên thị trường và có thể giao dịch siêu nắng hạn T+0 gấp 3 tài khoản.

Theo tìm hiểu của phóng viên, những app này không có giấy phép hoạt động, dấu hiệu giao dịch bất thường. Vì hiện nhà nước chưa cho phép giao dịch chứng khoán T+0. Lợi nhuận phi thực tế.

Dù có nhiều dấu hiệu bất thường, vi phạm pháp luật nhưng hiện nay ứng dụng này vẫn thu hút hàng trăm người trên mỗi nhóm Zalo, Telegram khác nhau. Chẳng hạn Trading FT, StocX chỉ sau 1 tháng hoạt động đã thu hút hàng nghìn người tham gia với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Làm thế nào để một dự án không rõ ràng trên không gian mạng vẫn thu hút người dân đổ tiền tỷ tham gia. Các app đã sử dụng những thủ đoạn gì? Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị vào các bản tin sau 

Duy Hoàn