Học sinh cuối cấp: Mong đề thi dễ và phạm vi hẹp hơn

Tình hình dịch bệnh covid diễn biến phức tạp đã khiến nhiều địa phương vẫn chưa thể cho trường học quay về trạng thái bình thường. Như tại Hà Nội, mới mở cửa trường THPT được 1 tuần, nhiều trường lại phải đóng cửa. Lo lắng nhất lúc này chính là các em học sinh cuối cấp.

ÁP LỰC TRÊN VAI HỌC SINH CUỐI CẤP

Trong khi học sinh tại nhiều tỉnh thành đã được đi học, thì nhiều địa phương có tình hình dịch phức tạp vẫn chưa thể cho trường học quay về trạng thái bình thường. Như tại Hà Nội, mới mở cửa trường THPT được 1 tuần, nhiều trường lại phải đóng cửa. Lo lắng nhất lúc này chính là các em học sinh cuối cấp. 

Vừa đi học trực tiếp được 1 tuần, trường của Quang Tú cho học sinh khối 12 ở nhà trở lại, đồng thời học trực tuyến để phòng dịch. Nghe tin học sinh ở nhiều tỉnh thành vẫn được học trực tiếp, phụ huynh em Tú không khỏi lo lắng cho kì thi sắp tới của con.

Chị TRẦN THỊ BÍCH THÚY - Phụ huynh em Quang Tú:

“Thi THPT thì thi cả nước. Các địa phương khác con em vẫn được đi học, ở Hà Nội thì giãn cách lâu, học ở nhà dài hơn, sợ con mình không tiếp thu được tốt như các bạn ở địa phương khác.”

Đây cũng là nỗi lo chung của các em học sinh lớp 12 khi đã phải học trực tuyến trong thời gian quá dài. 

Em TRẦN THU HÀ - Học sinh lớp 12A6, trường THPT Quang Trung, Hà Nội: 

“Em mong là đề dễ hơn chút vì so với các năm trước thì dịch năm nay rất căng thẳng, đề khó thì áp lực rất lớn với chúng em.”

Em PHẠM GIA HÂN - Học sinh lớp 12 Sử, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội:

“Em mong là phạm vi kiến thức có thể thu hẹp lại để bọn em có thể hoàn thành kì thi thật tốt.”

Hiểu được tâm trạng các em, giáo viên, nhà trường cũng đang nỗ lực để cùng học trò trang bị kiến thức vượt vũ môn.

Cô ĐÀO THU HIỀN - Giáo viên Ngữ văn, trường THPT Quang Trung, Hà Nội: 
“Chúng tôi cũng hiểu và động viên các em cố gắng, dần quay lại trạng thái bình thường mới. Đồng thời rà soát kiến thực hổng, bổ sung cho các em…”

Trường học mở cửa thì lo dịch, nhưng đóng cửa lại lo học sinh thiếu kiến thức. Thế tiến thoái lưỡng nan này là thách thức lớn đối với ngành giáo dục và với cả các em học sinh, nhất là học sinh cuối cấp. Giảm bớt áp lực thi cử là điều mà học sinh, phụ huynh đều rất mong chờ lúc này.