• 2039 lượt xem
  • 16:30 02/04/2022
  • Kinh tế

Hội chợ Du lịch Việt Nam 2022: Giảm giá vé máy bay, chìa khóa kích cầu khách du lịch nội địa

Sau 2 năm du lịch đóng băng, Hội chợ Du lịch Việt Nam 2022 (diễn ra từ 31/3 đến hết 3/4) nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân. Hàng ngàn vé máy bay, tour giá rẻ đã được bán hết tại Hội chợ. Giảm giá vé máy bay để kích cầu du lịch là một trong những đề xuất của hiệp hội du lịch trong bối cảnh toàn ngành du lịch đang tập trung phục hồi mạnh mẽ sau gần 2 năm đại dịch Covid 19.

Trong dịp này, Vietnam Airlines triển khai nhiều mức giá hấp dẫn bay một số chặng quốc tế đi Úc, châu Âu và Mỹ, số lượng  khách du lịch đã phục hồi đáng kể trong thời gian qua và dự báo tiếp tục tăng trưởng trong những tháng tới. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, trong bối cảnh cần kích cầu du lịch mạnh mẽ thì mức giá bay nội địa ở nhiều điểm đến vẫn còn khá cao.

Ông HOÀNG VĂN VINH, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Khánh Hòa: “Vận động tuyên truyền kích cầu bằng các gói cho du lịch áp dụng cho các đối tượng, thưc tế giá cả cũng chiếm 50%, đa dạng hóa sản phẩm du lịch quan trọng. Nhưng hiện nay khó khăn nhất là giá vé hàng không cao, điều đó hạn chế với khách nội địa. Đề xuất các cơ quan liên quan làm sao giảm được giá vé máy bay..”

Để kích cầu du lịch theo đúng tinh thần chủ đề “Bình thường mới - Cơ hội mới cho du lịch Việt Nam”, trong thời gian tới, các doanh nghiệp du lịch sẽ cùng hỗ trợ phát triển thị trường, phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu và xu hướng mới, tạo dựng bản sắc riêng theo vùng miền, trước mắt nhằm thu hút tiềm năng từ lượng khách nội địa.

Ông HUỲNH ĐỨC HÒA, Công ty du lịch Hunky Dory: “Trong các sự kiện nằm trong năm du lịch Quốc gia cũng như là xúc tiến kích cầu du lịch là  cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam là điểm nhấn. Cuộc thi nhằm  đưa đến thông điệp đất nước xinh đẹp, điểm đến an toàn mến khách đến với khách hàng nội địa và quốc tế. Đặc biệt với thị trường khách nội địa chúng ta sẽ kích cầu sau thời gian đại dịch, thị trường nguồn khách cũng có sự thay đổi dựa theo thời gian, tình hình chính trị. ”

Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2022 được coi là cuộc “phá băng” du lịch, góp phần thực hiện những mục tiêu Chiến lược phát triển du lịch đã đề ra là đưa VN thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, đáp ứng đầy đủ yêu cầu và mục tiêu phát triển bền vững./.