Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ IX sẽ tổ chức tại Việt Nam trong năm nay

Trong khuôn khổ hoạt động của Đại hội đồng Liên minh nghị viện Thế giới (IPU) 146, ngày 13/3 đã diễn ra lễ ký thỏa thuận tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Việt Nam. Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chứng kiến lễ ký kết và có nhiều hoạt động trong ngày làm việc thứ 2 của Đại hội đồng IPU 146 đang diễn ra tại Ba-ranh.

Thỏa thuận Tổ chức Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu tại Việt Nam đã được Tổng thư ký Quốc Hội Bùi Văn Cường cùng Tổng thư ký IPU Martin Chungong ký kết. Dự kiến Hội nghị lần thứ 9 sẽ diễn ra tại Việt Nam vào tháng 9 năm 2023.

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc đăng cai thể hiện cam kết của Việt Nam tham gia trách nhiệm, tích cực vào các hoạt động của IPU, khẳng định sự quan tâm của Việt Nam đối với thanh niên và các vấn đề chung toàn cầu của giới trẻ hiện nay. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ban Thư ký IPU tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị quan trọng này.

Về phần mình, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong đánh giá cao sự phát triển của Quốc hội Việt Nam, cũng như năng lực của Quốc hội Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện có tầm cỡ quốc tế. Tổng Thư ký IPU đánh giá cao chủ đề của Hội nghị Nghị sĩ trẻ lần này có ý nghĩa thiết thực, gắn kết với mục tiêu phát triển bền vững và chuyển đổi số.

Trước đó, tại cuộc gặp Chủ tịch IPU Duarte Pacheco, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, kể từ khi trở thành thành viên của IPU vào năm 1979, Quốc hội Việt Nam luôn tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các hoạt động của Liên minh; luôn xác định việc tham dự các hoạt động của IPU là nhiệm vụ ngoại giao đa phương quan trọng của Quốc hội nhằm đóng góp vào thảo luận chung và tìm ra giải pháp cho những vấn đề toàn cầu cấp bách hiện nay. Về phần mình, Chủ tịch Duarte Pacheco cho rằng IPU và Quốc hội Việt Nam cùng chia sẻ những giá trị chung về một thế giới tốt đẹp hơn. Cơ quan đa phương này luôn tin tưởng đối thoại là công cụ hữu hiệu nhất để thu hẹp khác biệt cũng như giải quyết khủng hoảng và các tranh chấp. Nhà lãnh đạo IPU hoan nghênh Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội vào tháng 9 tới và khẳng định sẽ cùng các đơn vị hữu quan của Liên minh phối hợp chặt chẽ để sự kiện diễn ra thành công.

Cũng trong khuôn khổ IPU 146, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp với Chủ tịch thượng viện Ba-ranh Ali bin Saleh Al Saleh. Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề xuất quốc hội 2 nước tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn, với vai trò của mình, tạo ra nền tảng và khuôn khổ để 2 nước thúc đẩy thương mại đầu tư, bao gồm các lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt, kho vận và du lịch. Phó chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng mong muốn 2 nước tăng cường tiếp xúc, phối hợp chặt chẽ hơn trên các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Trong ngày hôm nay, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã có cuộc gặp, làm việc với Tổng thư ký Đại hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA) Si-ti Ro-zai-me-ri-yan-ty bên lề IPU 146

Truyền hình Quốc hội Việt Nam