Hội thảo và giao lưu công tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào

Sáng 20/8, Hội thảo và giao lưu công tác lần thứ 11 giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào được tổ chức tại tỉnh Quảng Bình. Tham dự Hội thảo có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào Pình-khăm La-xa-xim-ma, và lãnh đạo các cơ quan liên quan

Hội thảo giao lưu công tác là nội dung thuộc Thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan văn phòng Quốc hội hai nước, được tổ chức luân phiên 02 năm một lần, nhằm chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, đồng thời, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt giữa 2 nước.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trong suốt 60 năm qua, mặc dù tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, có nhiều thay đổi, nhưng mối quan hệ đoàn kết, thủy chung, trong sáng, thân thiết, gắn bó khăng khít giữa hai nước Lào - Việt Nam không những không bị ảnh hưởng, mà còn ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Ông BÙI VĂN CƯỜNG, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: “Quan hệ chính trị không ngừng được củng cố và nâng cao, từ “quan hệ hữu nghị truyền thống” thành “quan hệ hữu nghị vĩ đại” (vào tháng 02/2019), đem lại nhiều lợi ích, hiệu quả thiết thực cho Nhân dân hai nước trên mọi lĩnh vực, đúng như ý nguyện của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam sẽ mãi mãi vững bền hơn núi hơn sông” và Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương nhau mấy núi cũng trèo/ Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua/ Việt-Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.”

Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pình-khăm La-xa-xim-ma đánh giá cao việc lựa chọn chuyên đề Hội thảo và giao lưu công tác lần này là về việc nâng cao chất lượng công tác thư ký tổng hợp, đổi mới công tác tham mưu, phục vụ kỳ họp Quốc hội và công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan.

Bà PINGKHAM LASASIMMA, Tổng Thư ký Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào: “Đây là những nội dung cấp thiết và hết sức quan trọng để đổi mới cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan lập pháp trong thời đại mới đúng với pháp luật, sát với thực tiễn và ngày càng nâng cao chất lượng. Tôi mong rằng 2 bên sẽ tập trung nghiên cứu, trao đổi thẳng thắn để đưa kết quả Hội thảo có thể áp dụng trong công việc một cách hiệu quả và chất lượng.”

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, để tiếp tục duy trì, phát huy kết quả hợp tác toàn diện, 2 bên cần phải coi đây là tài sản vô giá cần không ngừng vun đắp và phát triển; đặc biệt là các hoạt động liên quan đến Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: “Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào cần chọn lựa được những chủ đề cụ thể từ thực tiễn phục vụ và tham mưu cho Quốc hội trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đúc kết, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội hai nước.”

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng tin tưởng rằng, Hội thảo và giao lưu công tác lần này sẽ là dấu ấn sâu sắc của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022, đóng góp quan trọng vào mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa Văn phòng Quốc hội của hai nước nói riêng. 

Tuấn Anh