Hồng Kông (Trung Quốc) mở cửa đón khách quốc tế

Hồng Kông (Trung Quốc) đã mở cửa đón khách quốc tế trở lại sau 2 năm áp dụng các biện pháp hạn chế. Động thái này được kỳ vọng sẽ phục hồi ngành du lịch địa phương vốn chịu ảnh hưởng nặng nề vì dịch Covid-19.

Đây là lần đầu tiên sau hai năm du khách quốc tế được phép nhập cảnh vào Hồng Kông (Trung Quốc) kể từ khu đại dịch Covid-19 bùng phát. Theo quy định mới, du khách khi đến đây cần được tiêm phòng đầy đủ. Đồng thời xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính trước khi lên máy bay và kiểm tra lại trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh. Sau đó, họ sẽ cần cách ly 7 ngày tại khách sạn. Bên cạnh đó, giới chức Hồng Kông (Trung Quốc) cũng nới lỏng các quy định về việc đình chỉ các chuyến bay chở người nhiễm bệnh.

 Bà FANNY YEUNG, Hội đồng Công nghiệp Du lịch Hồng Kông (Trung Quốc): Các yêu cầu về kiểm dịch vẫn còn nhiều cản trở để đem lại tăng trưởng đáng kể về lưu lượng khách. Tôi hy vọng thời gian tới tình trạng tạm dừng chuyến bay sẽ không còn nữa, để hỗ trợ các hãng hàng không khai thác tối đa công suất làm việc.

Động thái trên được đưa ra nhằm kích cầu du lịch trở lại, vốn chịu ảnh hưởng nặng nề do phong toả vì đại dịch. Theo Ủy ban Du lịch Hồng Kông (Trung Quốc), thành phố này đã đón 91.000 du khách vào năm ngoái, giảm 97,4% so với cùng kỳ năm 2020. Giới chức tại đây kỳ vọng ngành du lịch năm nay sẽ khởi sắc trong quý 4 và phục hồi hoàn toàn vào năm 2023.

Đinh Phượng