Hợp tác Quốc hội Việt Nam - Lào: Nâng tầm, hiệu quả và thực chất

Trong tổng thể mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, quan hệ đối ngoại giữa hai Quốc hội đóng vai trò quan trọng. Trong thời gian qua, hợp tác giữa Quốc hội hai nước tiếp tục được thúc đẩy, trong đó nổi bật là duy trì trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác chặt chẽ ở cấp Ủy ban, giữa các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị.

Bất chấp tác động của đại dịch COVID-19, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả với hình thức linh hoạt cả trực tuyến và trực tiếp. Tháng 4/2021, ngay sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Vào tháng 12/2021, ngay khi hai nước kiểm soát được đại dịch COVID-19, Chủ tịch Quốc hội Lào đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Ông SENGPHET HOUNGBOUNGNUANG, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào: “Chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHXHCN Việt Nam lần này là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của đồng chí Xaysomphone Phomvihane sau khi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào nhiệm kỳ 2021 - 2026, điều này góp phần khẳng định lại quan điểm lập trường của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong việc giữ gìn, dày công vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội và nhân dân hai nước ngày càng đơm hoa kết trái và mãi mãi trường tồn.”

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thống nhất Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác giám sát các thỏa thuận giữa hai chính phủ, tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội, tăng cường giao lưu giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, thúc đẩy nâng cấp cơ chế hợp tác 3 bên Việt Nam-Lào-Campuchia ở khu vực Tam giác phát triển.

Ông VŨ HẢI HÀ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: “Theo sáng kiến và đề nghị của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội ba nước đã thống nhất nâng cấp cơ chế quan hệ giữa ba Quốc hội lên cơ chế cấp Chủ tịch Quốc hội, bên cạnh các cơ chế hiện hữu giữa các ủy ban là cấu phần trong cơ chế mới này. Việc nâng cấp cơ chế hợp tác đáp ứng tình hình mới, tăng cường hơn nữa quan hệ giữa ba nước nói chung và giữa Việt Nam với Lào, Campuchia nói riêng.”

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào cũng là dịp để Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Ông ĐINH CÔNG SỸ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội:Đặc biệt hơn nữa, cuộc hội đàm giữa hai Chủ tịch Quốc hội, đã diễn ra hội thảo trao đổi về kinh nghiệm trong công tác giữa hai Quốc hội với 2 chủ đề: Kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác chất vấn và trả lời chất vấn và việc xem xét, quyết định các dự án quan trọng. Những bài học kinh nghiệm của Việt Nam rất có ý nghĩa đối với Quốc hội Lào, được bạn đánh giá rất cao.” 

Từ nền tảng hợp tác phong phú này, chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là cơ hội để hai bên đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, và nhất là giữa Quốc hội hai nước trong thời gian qua, từ đó trao đổi, thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực. 

Ông VŨ HẢI HÀ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: “Chuyến thăm Lào lần này được bạn coi trọng và đánh giá rất cao. Chương trình làm việc rất phong phú và toàn diện, từ quan hệ chính trị, đối ngoại đến hợp tác cụ thể trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế… Đặc biệt, hai Quốc hội thống nhất tổ chức một hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm vượt qua khó khăn của đại dịch, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Hy vọng, hai bên có thể cùng nhau phối hợp để khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19 và cùng nhau phát triển trong thời gian tới.” 

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng là sự kiện đặc biệt trong khuôn khổ Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam Lào./.

Ngọc Tuấn