Hy lạp mạnh tay chống nạn côn đồ bóng đá

Chính phủ Hy Lạp đang cân nhắc một dự luật cải cách lĩnh vực thể thao. Trong đó các hành vi bạo lực trong và ngoài sân cỏ sẽ bị xử lý mạnh tay. Động thái này được đưa ra sau cái chết của một người hâm mộ bóng đá trẻ hồi đầu tháng. Sự việc đã gây ra làn sóng trong dư luận Hy Lạp.

Hình ảnh ghi lại sáng sớm hôm 1/2 ở Thessaloniki, Alkis Kampanos, 19 tuổi, đang về nhà cùng 2 người bạn thì bị một nhóm người tấn công. Kampanos không chỉ bị đánh đập dã man mà còn bị đâm dao và đã không qua khỏi. Các nghi phạm là người hâm mộ của một đội bóng đối địch ở địa phương, và sự việc khởi phát từ 1 cuộc tranh cãi về bóng đá. 

Ông ANASTASIS - Người dân Thessaloniki: “Sự việc thật quá kinh khủng. Tôi có một đứa cháu trai 17 tuổi, suốt ngày mặc áo đội bóng nó thích. Giờ chúng tôi rất lo. Tôi năm nay 72 tuổi, đã đến sân bóng từ khi lên 8. Chưa bao giờ những điều như thế này xảy ra với tôi. Mọi thứ bây giờ thật hỗn loạn.”

Những hung khí cảnh sát tìm thấy sau các cuộc truy quét một số câu lạc bộ bóng đá và hội người hâm mộ, càng làm cho người dân phẫn nộ. Trước thực trạng này, chính phủ Hy Lạp sẽ đệ trình quốc hội dự luật cải cách lĩnh vực thể thao, bao gồm thắt chặt quy định đối với hoạt động của các câu lạc bộ bóng đá, áp dụng hình phạt nặng hơn và tăng cường sự hiện diện của cảnh sát trong các sự kiện thể thao. 

Ông GIANNIS OIKONOMOU - Người phát ngôn chính phủ Hy Lạp: “Chống bạo lực trong giới trẻ và cả người hâm mộ bóng đá không chỉ là nghĩa vụ của chúng tôi đối với xã hội và thế hệ trẻ, mà còn vì một cộng đồng thể thao lành mạnh. 2 năm qua đã có những bước tiến đáng kể được thực hiện, và chính phủ sẽ tiếp tục theo con đường này.

Bóng đá Hy Lạp bị phủ bóng bởi bạo lực trong và ngoài sân cỏ. Không hiếm các vụ ẩu đả xảy ra giữa người hâm mộ hay trận đấu bị gián đoạn do đám đông gây rối.