Iraq: Bão cát hoành hành, hàng trăm người nhập viện

Một trận bão cát kinh hoàng đã vừa quét ngang qua thủ đô Baghdad của Iraq khiến cho tầm nhìn tại một số khu vực bị hạn chế. Giới chức nước này đã cho đóng cửa một số trường học và văn phòng tại những khu vực bị ảnh hưởng và tạm dừng các chuyến bay tại Sân bay quốc tế Baghdad.

Ít nhất một trận bão cát mỗi tuần đã đổ bộ vào Iraq trong vài tháng qua, đe dọa trầm trọng đến môi trường sống của con người và làm ô nhiễm không khí. 

Ông ALI HASHEM - Nhân viên chính phủ: “Bão cát gây nguy hiểm cho những người bị hen suyễn hoặc các vấn đề hô hấp khác. Tất cả là do biến đổi khí hậu. Bệnh tật ngày càng gia tăng, sức khỏe của con người đang ở trong tình trạng tồi tệ và ngày càng trở nên phức tạp.” 

Các quan chức y tế Iraq cho biết, hàng trăm người trên khắp thủ đô và các thành phố phía Nam nước này đã phải nhập viện trong tình trạng khó thở.

Ông IHSAN MAWLOOD - Bác sĩ cấp cứu một bệnh viện ở Baghdad: "Chúng tôi đã ở trong tình trạng hoàn toàn sẵn sàng trong tháng qua, để tiếp nhận tất cả các bệnh nhân ngạt thở do bão cát.” 

Bão cát còn gây nguy hiểm khi làm giảm tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông. Trong một tuyên bố, đại diện Sân bay quốc tế Baghdad cho biết họ đang đóng cửa không phận và tạm dừng tất cả các chuyến bay cho đến khi có thông báo mới. Theo số liệu của Liên hợp quốc, Iraq là một trong 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trước biến đổi khí hậu.
 

Quỳnh Hoa