Kéo dài thời gian thực hiện vốn của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia sang năm 2023

Cần kéo dài thời gian thực hiện vốn năm 2022 của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia sang năm 2023, đồng thời rà soát văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Đây là kiến nghị của các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội sáng 28/10.

Các đại biểu chỉ rõ việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia có thời gian thực hiện là 5 năm, đến nay đã 2 năm trôi qua nhưng việc thực hiện còn chậm. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp cùng với việc chậm ban hành các văn bản hướng dẫn sẽ tăng áp lực, khó khăn cho các địa phương thực hiện ở những năm cuối của giai đoạn.

Do đó, các đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện vốn năm 2022 của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia sang năm 2023.

Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết sẽ tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện hoàn thiện các hệ thống văn bản hướng dẫn theo yêu cầu. Về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2021-2022 và 3 chương trình mục tiêu quốc gia sang năm 2023, ông Hầu A Lềnh cho biết Ủy ban Dân tộc sẽ tổng hợp và báo cáo Chính phủ quyết định trong thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!