• 12813 lượt xem
  • 16:20 30/04/2022
  • Văn hóa

Khách mời hôm nay: Luật sư Triệu Quốc Mạnh - Người làm "vô hiệu hóa" toàn bộ lực lượng cảnh sát Sài Gòn - Gia Định

Trước khi Quân Giải phóng tiến vào Sài Gòn trong Chiến dịch Tổng tiến công năm 1975, lực lượng Cảnh sát Sài Gòn-Gia Định đã bị "vô hiệu hóa". Người có công là vị chỉ huy cao nhất của lực lượng này, Chuẩn tướng, Luật sư Triệu Quốc Mạnh (tức Bảy Mạnh). Ông cũng là một thành viên thuộc Ban Trí vận Mặt trận Sài Gòn- Gia Định, đứng trong hàng ngũ của Đảng và hoạt động như một trí thức tiến bộ yêu nước.

Luật sư Triệu Quốc Mạnh sinh năm 1940, là một trong những luật sư trẻ và nổi tiếng nhất miền Nam trước năm 1975. Năm 1966, ông Triệu Quốc Mạnh được bổ nhiệm làm thẩm phán hàng thứ ba trong tổng số 9 thẩm phán của tổ chức ngành tư pháp.

Một điều vô cùng bất ngờ là vào thời điểm ấy, ông Triệu Quốc Mạnh – tức Bảy Mạnh được giới thiệu vào Ban Trí vận Mặt trận Sài Gòn - Gia Định, đứng vào hàng ngũ của Đảng và hoạt động tự do dưới dạng “một trí thức tiến bộ có tinh thần yêu nước theo hướng hòa giải dân tộc”. 

Sau khi được bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng cảnh sát đô thành Sài Gòn, luật sư Triệu Quốc Mạnh đã chỉ huy thả tự do cho toàn bộ tù chính trị, giải tán lực lượng cảnh sát đặc biệt, yêu cầu tất cả cảnh sát Sài Gòn án binh bất động, không được chống trả. Những quyết định này của ông không chỉ tránh một cuộc đổ máu không cần thiết mà còn đóng góp rất lớn vào thành công chung của cuộc tổng tiến công vào Sài Gòn ngày 30/4/1975.  

Thùy Vân