Khai mạc phiên họp thứ 21 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 15/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thường kỳ tháng 3, phiên họp thứ 21 của khoá XV để xem xét, cho ý kiến vào nhiều nội dung lớn, quan trọng, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

Tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Thượng tướng Trần Quang Phương. Phía Chính phủ có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và lãnh đạo một số Bộ. 

Phát biểu khai mạc, định hướng về những vấn đề lớn cần cho ý kiến tại phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, UBTVQH sẽ cho ý kiến về 8 nội dung dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 bao gồm 7 dự án luật và 1 dự án đầu tư. Trong đó, đối với Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Giá (sửa đổi) UBTVQH sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn, làm cơ sở cho việc tiếp thu, chỉnh lý; nếu đảm bảo chất lượng sẽ xin ý kiến về một số vấn đề lớn tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách; trường hợp cần thiết sẽ tiếp tục cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về 3 dự án luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 5 là: Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); xem xét, quyết định việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5; đồng thời cho ý kiến luôn tại phiên họp này đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ dành 1 ngày để tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm trả lời chính; Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tư pháp; Tổng Thanh tra Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, Phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực có thể báo cáo, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Tại phiên họp này, UBTVQH cũng xem xét, cho ý kiến, quyết định 4 nội dung thuộc thẩm quyền khác, trong đó có xem xét đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với 2 dự án: Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Phiên họp thứ 21 của UBTVQH dự kiến diễn ra trong 4 ngày. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên UBTVQH phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung công sức, trí lực, nghiên cứu kỹ lưỡng, có nhiều ý kiến sâu sắc, để bảo đảm phiên họp được tiến hành hiệu quả, các nội dung được xem xét, cho ý kiến, quyết định bảo đảm chất lượng.

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Anh Đức