Khai thác khoáng sản trái phép, chính quyền địa phương buông lỏng quản lý?

Thực trạng khai thác khoáng sản diễn ra công khai tại Bình Thuận, THQHVN đã nhiều lần ghi nhận và phản ánh, tuy nhiên tình trạng không có chiều hướng thuyên giảm. Có hay không việc buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương?

Liên quan quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Tánh Linh, sau nhiều ngày đi thực tế, ngày 7/4, PV THQHVN đã làm việc với lãnh đạo UBND huyện này. Phía lãnh đạo huyện Tánh Linh hứa sẽ kiểm tra và có biện pháp để xử lý. Thế nhưng, ngày 10/4, quay trở lại địa phương và ghi nhận, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép không có chiều hướng giảm mà còn diễn ra rầm rộ.

Trên cánh đồng thuộc xã Măng Tố và Bắc Ruộng, từ cuối chiều đến đêm khuya, máy móc vẫn ngang nhiên hoạt động, tiếng máy nổ hút cát, máy múc hoạt động váng động một vùng.

Những chiếc xe tải ra vào ruộng chở đất, cát chạy rầm rập trên những con đường đê, đường liên thôn khiến bụi bay mù mịt. Hoạt động khai thác, vận chuyển diễn ra công khai.

Lãnh đạo Phòng TNMT và UBND huyện Tánh Linh thừa nhận, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn diễn biến phức tạp. Địa phương chưa có giải pháp căn cơ nào để xử lý dứt điểm tình trạng này.

Việc khai thác khoáng sản diễn ra công khai cả ngày lẫn đêm. Các địa điểm khai thác khoáng sản cách trụ sở UBND xã, huyện không xa, thế nhưng chính quyền không phát hiện, xử lý là một vấn đề khó hiểu. Câu hỏi, có hay không sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương trong công tác quản lý khoáng sản? THQHVN sẽ tiếp tục phản ánh ở những chương trình tiếp theo.

Văn Lệ