• 1299 lượt xem
  • 13:47 24/08/2022
  • Xã hội

Khánh thành cầu Xẻo Vẹt nối liền tỉnh Hậu Giang - Bạc Liêu

Chiều 23/8, hai tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang tổ chức lễ khánh thành cầu Xẻo Vẹt nối huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu và huyện Long Mỹ của tỉnh Hậu Giang. Việc xây dựng cây cầu nối đôi bờ sông là niềm mơ ước từ bao đời của người dân ở 2 địa phương vùng sâu của tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang.

Huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu và huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang tuy nằm liền kề nhau nhưng 2 địa phương này lại bị chia cắt bởi một dòng sông.Từ bao lâu nay, việc lưu thông qua lại bằng phà làm hạn chế sự phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương. Việc xây dựng cây cầu nối liền đôi bờ là niềm mong ước của người dân.

 Ông TRẦN HỮU NGHĨA, Xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang: "Nửa đêm bệnh tật mà kêu phà thì nhiều khi không chịu đưa nên có cầu thì người dân đi lại thuận tiện hơn, dễ dàng hơn không chờ đợi ai."

Bà HUỲNH THỊ MÉN, Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu: "Mừng cái là bà con đi lại dễ dàng, kinh tế có thể phát triển nhiều hơn vì huyện Hồng Dân nó sát cây cầu nối liền 2 huyện, 2 tỉnh rồi nó thuận tiện tới Cà Mau- Sóc Trăng- Bạc Liêu."

Cầu Xẻo Vẹt bắc qua sông Vàm Ngan Dừa có tổng chiều dài tuyến 950m, trong đó chiều dài phần cầu hơn 214m. Bề rộng mặt đường 7m, bề rộng nền đường 9m, tải trọng thiết kế 10 tấn. Dự án xây dựng cầu Xẻo Vẹt có tổng mức đầu tư hơn 77 tỷ đồng từ vốn ngân sách tỉnh Bạc Liêu.

Ông NGUYỄN VĂN THỚI, Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu: "Hồng Dân là huyện thuần nông và nông nghiệp đóng vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Để đảm bảo đầu ra cho các mặt hàng nông sản thì cây cầu hoàn thành thì sẽ kết nối được với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và tuyến trên."

 Cầu Xẻo Vẹt bắc qua sông Vàm Ngan Dừa kết nối hai tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang sẽ tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và giao lưu kinh tế giữa các vùng lân cận.

Công Tràng