Khảo sát dự án của Nhà máy gang thép Lào Cai: Các bên bàn những việc không giống doanh nghiệp có tổ chức

Tại cuộc kiểm tra dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP-2 Lào Cai và dự án khai thác, tuyển quặng sắt mỏ Quý Xa, Nhà máy gang thép Lào Cai ngày 23/8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, tiếp tục duy trì hoạt động thì phải đảm bảo có hiệu quả và thực hiện theo quy định pháp luật của Việt Nam. Nếu các bên không thống nhất được thì phải chấp nhận xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với Dự án khai thác, tuyển quặng sắt mỏ Quý Xa, Nhà máy gang thép Lào Cai nhiều ý kiến cho rằng, các bên liên doanh làm việc chưa chuyên nghiệp, mặc dù đã được hưởng nhiều chính sách ưu đãi nhưng sản xuất kinh doanh không hiệu quả dẫn tới thua lỗ.

Ông NGUYỄN HOÀNG ANH, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: “Đến bây giờ đã qua 8 tháng, còn 4 tháng trời nữa không có giải pháp gì mà vẫn cứ đi bàn nhau những việc “ông chằng bà chuộc” như là ngoài chợ chứ không phải là doanh nghiệp có tổ chức. Chính vì vậy, tôi đề nghị, với kế hoạch Chính phủ đã kết luận là cho phép 1 triệu tấn trong vòng 1 năm, tức đến 31/12 này nếu 2 doanh nghiệp không có đề án tái cơ cấu thì xin phép là đề xuất với Phó Thủ tướng là cho thu hồi giấy phép khai thác.” 

Phó Thủ tướng Lê Văn Khái yêu cầu đến ngày 30/8 này phải có phương án rõ ràng kể cả về giấy phép khai thác mỏ, các hoạt động liên doanh về phía Việt Nam để báo cáo với Thường trực Chính phủ có phương án về việc xử lý tái cơ cấu dự án.

Phó Thủ tướng LÊ MINH KHÁI: “Cái thời hạn khai thác mỏ cũng đã hết, Chính phủ cũng đã cho phép gia hạn 1 năm với sản lượng là 1 triệu tấn, cái hạn cuối là 31/12/2022. Cũng rất là cầu thị, cũng rất là lắng nghe, cũng rất là tạo điều kiện cho liên danh thì các đồng chí phải thống nhất chứ, còn các đồng chí không thống nhất thì không hoạt động được.” 

Đối với dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP-2 Lào Cai. Phó Thủ tướng đã thống nhất tinh thần thực hiện là tái cơ cấu nợ vay đầu tư của các ngân hàng. Đồng thời, đề nghị Tập đoàn Hoá chất Việt Nam nghiên cứu tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện đề án tái cơ cấu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng LÊ MINH KHÁI: “Đối với DAP-2 Lào Cai, đề nghị hoàn thiện lại phương án theo hướng phải đầy đủ các căn cứ pháp lý, căn cứ thực tế, căn cứ thực tiễn và khả thi hiệu quả và có sự thống nhất giữa các ngân hàng thương mại và ngân hàng phát triển cho vay." 

Trước đó, khi khảo sát thực địa tại bãi thải Gyps, Phó Thủ tướng cũng lưu ý đối với dự án DAP-2 cần hết sức quan tâm vấn đề môi trường; đặc biệt quan tâm việc xử lý chất thải rắn, chất lỏng và khí, không để xảy ra sự cố; cần có phương án triệt để và khoa học, tôn trọng pháp luật.

Trần Tiến