Khó khăn triển khai chính sách, người nghèo vùng đất mũi gồng gánh "món nợ chồng nợ"

"Nguy cơ nợ chồng nợ đối với các hộ nghèo được hưởng chính sách về nhà ở và cần có cơ chế chính sách riêng trong việc hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo vùng có điều kiện khó khăn" là những phản ánh của địa phương với đoàn khảo sát của UBXH QH về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 tại tỉnh Cà Mau.

Huyện Ngọc Hiển là một trong những địa phương vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cà Mau, với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 4,8% cao hơn mức bình quân của tỉnh. Do đặc thù là địa phương ven biển nên việc triển khai các chính sách cho hộ nghèo gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, nhiều hộ không có khả năng thoát nghèo và có nguy cơ nợ chồng thêm nợ.

Ông LÂM QUỐC TRẠCH, Phó Chủ tịch UBND xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau: "Ở đây nếu xây dựng được căn nhà ở được thì ít nhất 100 triệu mà qua huy động các nguồn lực thì có 50 triệu. Nên nếu vay đối ứng thêm mấy chục triệu thì rất khó khăn và không thể thoát nghèo được."

Ông TẠ VĂN MONG, Trưởng ấp Ba Khuê, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau: "Khi nhà 167 đã hư thì xét cho vay 25 triệu mà họ cũng không thể trả nợ. Mà giờ nhà cho người nghèo thì được 50 triệu mà những hộ này không trả nợ, không thoát nghèo thì có nên xóa nợ hay không."

Hiện tỉnh Cà Mau còn hơn 9.600 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ hơn 3,14% dân số toàn tỉnh. Cà Mau cũng gặp khó khăn trong công tác giảm nghèo tại vùng ven biển do chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu.

Ông LÂM VĂN ĐOAN, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội: "Tôi cho rằng ngoài định xuất của Trung ương thì các địa phương cũng cần chủ động huy động nguồn lực. Trung ương cũng cần nghiên cứu xem xét cơ chế cho từng vùng vì mỗi vùng đều có sự khác nhau nên định xuất đầu tư cũng khác nhau."

Đoàn Công tác cho rằng Cà Mau là một trong 29 tỉnh, thành trong cả nước chủ động triển khai kế hoạch vốn chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo. Tuy nhiên, việc triển khai chương trình này có nhiều điểm mới so với trước đây. Do đó, địa phương cần chủ động phối hợp với các cơ quan chủ quản để được hướng dẫn và triển khai chặt chẽ, tránh trùng lắp giữa các đối tượng của các chương trình mục tiêu quốc gia. 

Chí Điển