Khoảng cách an toàn của công trình điện gió tại Đắk Nông - Nỗi lo không chỉ của người dân

Trước tình trạng người dân phản ứng cho rằng thiếu chính sách bồi thường hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi những tháp gió, phần hành lang an toàn tháp điện gió. Mặc dù các sở ngành tại Đắk Nông đã kiến nghị khẩn cấp các bộ, ngành nghiên cứu trả lời nhưng chưa nhận được hồi đáp. Điều này làm cho cả cơ quan chức năng và người dân loay hoay chưa tìm được hướng xử lý.

Tại buổi giám sát chuyên đề của Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 -2021, nhiều đại biểu đã kiến nghị về Thông tư số 02/2019 của Bộ Công Thương ban hành tháng 1/2019 quy định về khoảng cách an toàn của công trình điện gió.

Tuy nhiên hiện nay mới chỉ duy nhất công trình điện gió Đắk Hòa đi vào vận hành thương mại. Thời gian qua, tại dự án điện gió Đắk N’Drung 1,2,3 trên địa bàn huyện Đắk Song liên tục xảy ra nhiều vụ việc mâu thuẫn, xung đột kéo dài giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công với người dân. Người dân cho rằng, giá bồi thường quá thấp; phần ảnh hưởng của hành lang an toàn điện từ các trụ điện gió chưa được xem xét…

Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa có quy định về việc có hay không chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng. 

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phúc Hân