Kinh tế Nga phục hồi bất chấp lệnh trừng phạt

Cơ quan Thống kê Liên bang Nga cho biết trong quý 2 năm nay, kinh tế nước này đã tăng trưởng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên kinh tế Nga ghi nhận tăng trưởng trong một năm bất chấp các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Bộ Phát triển kinh tế Nga cho biết trong quý II, sản lượng của ngành chế biến tăng 11,3%, trong khi ngành sản xuất máy móc và kim loại đóng góp chính vào việc cải thiện các chỉ số. Ngành xây dựng và nông nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định như năm ngoái, trong khi lĩnh vực bán buôn đang phục hồi nhanh chóng.

Theo một số chuyên gia, quy mô tăng trưởng của nền kinh tế của Nga có thể đạt ở mức trước khi cuộc xung đột Nga – Ukraine bùng phát vào giữa năm sau, trong bối cảnh giá trị đồng rúp đang tiến gần đến mức 100 rúp đổi 1 USD, cùng các biện pháp mới giúp cải thiện tình trạng thiếu nhân viên tại các doanh nghiệp.

Trước đó, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga đã giảm 1,9% trong quý I. Vào quý II/2022, GDP của Nga đã giảm ở mức 4,5%. Năm ngoái, kinh tế Nga đã suy giảm nhanh chóng trong bối cảnh nước này chịu tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

 

Thảo Nguyễn