Kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng nay 7/5 tại Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Chủ tịch nước - Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tới dự Lễ kỷ niệm có Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tới dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương. Các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, đại diện các chiến sĩ Điện Biên Phủ, các lực lượng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Dự lễ kỷ niệm có các đoàn đại biểu các nước Lào, Campuchia, Trung Quốc, Pháp và các vị khách quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng Lễ Kỷ niệm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đọc Diễn văn kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - một chiến thắng vĩ đại “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, hay một Đống Đa của thế kỷ XX”. Thủ tướng cho biết, ngày 6/12/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ.  Trải qua 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, trí không mòn”, ngày 7/5/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ đã giành thắng lợi vang dội. “Chín năm làm một Điện Biên/Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng” .

Thủ tướng nhấn mạnh, Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là kết tinh của sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là chiến thắng của chính nghĩa, của lòng dân, của lương tri và phẩm giá con người, được dẫn dắt bởi đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo; bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc .

Chiến thắng Điện Biên Phủ là 1 mốc son bằng vàng trong lịch sử của dân tộc. 70 năm đã trôi qua nhưng những ý nghĩa của chiến thắng lịch sử này vẫn còn nguyên giá trị. Đó là bài học về việc phát huy cao độ tinh thần yêu nước của toàn dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, phát huy ý chí tự lực, tực cường, quyết chiến quyết thắng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục -

Ngọc Tuấn