Lâm Đồng: Những ngọn đồi loang lổ vì khai thác cao lanh

Từ khi xuất hiện các bãi khai thác cao lanh tại xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cuộc sống bình yên của người dân bị đảo lộn hoàn toàn nhưng lại không biết kêu ai. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội tại Lâm Đồng.

Dễ nhận thấy nhất là cảnh quan các ngọn đồi tại các thôn 1, 2,... của xã Lộc Châu như một đại công trường với ngổn ngang những bãi tập kết cao lanh chất cao như núi dọc đường đi vào các khu mỏ, những chiếc xe tải hạng nặng chở hàng chục tấn Cao Lanh rầm rộ chạy qua khiến vào mùa nắng thì bụi bay mù mịt, nhiều lớp bụi trắng xoá cây trồng và nhà dân hai bên đường, còn đến mùa mưa đất bùn biến nơi đây thành những bãi lầy lội.

Không chỉ sức khoẻ và mùa màng của người dân bị ảnh hưởng bởi bụi đất và tiếng ồn, cảnh quan tại xã Lộc Châu cũng bị băm nát vì khai thác Cao Lanh vô tội vạ không theo quy tắc cuốn chiếu, khai thác tới đâu phải khôi phục cảnh quan tới đó.

Hiện đang có 3 đơn vị được cấp giấy phép khai thác Cao Lanh tại xã Lộc Châu, với diện tích hơn 157ha và trữ lượng ước tính hơn 11 triệu tấn. Thời gian khai thác từ năm 2015 và kéo dài lâu nhất là 29 năm. Với thời hạn khai thác dài trên một diện tích lớn nhưng các cơ quan chức năng lại để các doanh nghiệp tự thoả thuận với người dân về giải toả đền bù giải phóng mặt bằng còn cây trồng của các hộ dân bị ảnh hưởng là do thời tiết, thổ nhưỡng nên người dân phải gánh chịu.

Trữ lượng Cao Lanh tại Lâm Đồng được đánh giá là khá lớn so với cả nước và có thể khai thác hàng chục năm nữa. Tuy nhiên hiện nay Cao Lanh Lâm Đồng chưa thể chế biến sâu tại chỗ mà phải xuất thô sang các tỉnh phía Nam nên không mang lại hiệu quả tối ưu về kinh tế cho tỉnh Lâm Đồng. Vẫn còn nhiều bất cập và hệ luỵ trong quá trình quản lý các hoạt động khai thác, vận chuyển, bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân tại địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập rõ hơn những vấn đề này trong các bản tin sau.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết trong video!

Triệu Nguyễn