Lãnh đạo Quốc hội chúc Tết đồng bào, chiến sĩ biên phòng Đồng Tháp

Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Đồng Tháp, sáng nay 13/01, Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết lực lượng biên phòng tỉnh Đồng Tháp.

Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Đồng Tháp, sáng nay, Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết lực lượng biên phòng tỉnh Đồng Tháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác đã đến thị sát tại Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước thuộc xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự; thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự. TP Hồng Ngự có đường biên giới giáp với nước bạn Campuchia dài khoảng 7km, có 2 cửa khẩu phụ và 01 đồn biên phòng. Thời gian qua, lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện, xử lý kịp thời các tình trạng nhập cảnh trái phép nhất là trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Hiện người Campuchia gốc Việt có mong muốn được trở về nước làm ăn sinh sống. Thành phố Hồng Ngự kiến nghị cần có cơ chế mới cho bà con vùng biên; đẩy mạnh thu hút đầu tư các doanh nghiệp đến để thành lập các khu, cụm công nghiệp để tạo công ăn việc làm cho người dân vùng biên tránh tình trạng để người dân đi làm ăn xa; quan tâm nâng cửa khẩu phụ Mộc Rá thành cửa khẩu chính để tạo điều kiện giao lưu, phát triển kinh tế mậu biên được thuận lợi hơn; tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng; đầu tư chỗ ở cho lực lượng trực tại các chốt để họ an tâm làm nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận những nỗ lực của thành phố Hồng Ngự và lực lượng cán bộ chiến sĩ biên phòng thời gian qua đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh CoVid - 19. Thành phố cố gắng đạt được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Thời gian tới dịch bệnh còn diễn biến phức tạp với nhiều biến chủng mới, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị thành phố Hồng Ngự tiếp tục triển khai đồng thời 2 chương trình của Chính phủ vừa được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp bất thường đó là chương trình phục hồi phát triển kinh tế và chương trình phòng chống dịch CoVid 19; đồng thời tăng cường siết chặt công tác chống buôn lậu tại vùng biên.

Thượng Tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội: “Việc thương mại, cùng với việc mở khẩu quy định việc đi lại của người dân, làm thế nào chúng ta phải chống lại được buôn lậu, ma túy.Các đồng chí hết sức lưu ý về phải cơ sự phối hợp, nắm tình hình thật chắc nhất là công an, quân sự, biên phòng. Các đồng chí phải phối hợp có cơ chế trao đổi thông tin”.

Phó Chủ tịch Quốc hội chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng biên phòng và nhân dân thành phố Hồng Ngự đón Tết Nguyên đán vui tươi, đằm ấm. 

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác trao tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, các cháu là con nuôi đồn biên phòng Bình Thạnh. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn người dân tiếp tục nỗ lực sản xuất, vượt qua khó khăn; phấn đấu tiếp tục cùng địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và đón năm mới Nhâm Dần 2022 yên vui, phấn khởi, bình an.

Linh Có