• 1169 lượt xem
  • 20:18 25/08/2022
  • Văn hóa

Lễ hội khai hạ - cầu an thành di sản văn hóa phi vật thể thứ 3 của TPHCM

Sáng 25/8, tại Lăng Ông tả quân Lê Văn Duyệt, ngành văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ đón bằng chứng nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia với “Lễ hội khai hạ - cầu an”.

Lễ hội khai hạ - cầu an là lễ hội truyền thống tại lăng Ông Bà Chiểu, thường diễn ra vào mùng 7 tháng giêng âm lịch hằng năm. Đây là điểm nhấn sinh hoạt văn hóa của người dân Nam Bộ và TPHCM từ xưa và còn được gìn giữ đến nay.

Nhà nghiên cứu NGUYỄN ĐÌNH TƯ: “Về ý nghĩa rất sâu sắc, đầu năm cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tốt đẹp, bội thu…Mọi hoạt động trong xã hội, chờ sau lễ khai hạ này thì mới bắt đầu.”

Được công nhận sau gần 1 năm Thành phố đề xuất, Lễ hội khai hạ cầu an trở thành Di sản văn hóa phi vật thể là niềm vui và là niềm tự hào của người dân Gia Định – Sài Gòn – TPHCM.

Cô PHẠM MINH SANG, Phường 12, quận Bình Thạnh, TPHCM: “Tôi rất là tự hào khi quận Bình Thạnh lại có lễ hội là Di sản phi vật thể quốc gia...Cũng mong là thế hệ sau cũng gìn giữ và noi theo được.”

Cô PHẠM MINH SANG, Phường 12, quận Bình Thạnh, TPHCM: “Để được công nhận lễ hội là công sức của bao thế hệ đi trước...do đó chúng tôi rất vui rất tự hào, và nhớ hơn những thế hệ đi trước đã khởi xướng để có được lễ hội như ngày hôm nay.”

Phóng viên HẢI TRIỀU: “Cùng với lễ hội Nghinh ông Cần Giờ; Tết Nguyên tiêu của cộng đồng người Hoa quận 5; Lễ hội khai hạ cầu an tại lăng Tả quân Lê Văn Duyệt là Di sản văn hóa phi vật thứ 3 của TPHCM được công nhận, minh chứng cho sự đa dạng văn hóa của vùng đất Gia Định - Sài Gòn - TPHCM hơn 300 năm hình thành - phát triển.”

Hải Triều