Lễ hội quảng diễn Lân Sư Rồng khuấy động thành phố Huế

Tại cố đô Huế, lần đầu tiên một lễ hội quảng diễn Trung thu truyền thống đã diễn ra trên đường phố, tạo điểm nhấn cho không gian thành phố di sản. Đông đảo du khách trong và ngoài nước đã rất thích thú với lễ hội này.

Lễ hội quy tụ 10 đoàn lân sư rồng nổi tiếng địa phương như: Võ Lân Hưng Sơn, Bạch Liên Đường… và hàng trăm thiếu nhi. Trong không gian yên bình của thành phố Huế, đoàn rước Trung thu trong với những trang phục truyền thống đã cùng rước đèn đi qua nhiều địa điểm di tích, danh thắng của Huế như: công viên Thương Bạc, cầu Trường Tiền… trong sự hứng khởi của du khách và cộng đồng. Thông qua việc tổ chức làm sống động thêm bản sắc của Huế- thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, góp phần quảng bá và giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Em TRẦN THỊ THU HUYỀN – Học sinh Trường THCS Tố Hữu, tỉnh Thừa Thiên Huế: “Đây là lần đầu em được tham dự một bữa tiệc bổ ích như thế này. Em rất cảm ơn những người đã tạo ra một sân chơi cho tụi em và hy vọng năm sau sẽ có buổi diễn như thế này để nhiều người được tham gia, biết đến Trung thu đã có ở Huế từ lâu lắm rồi.”

Anh NGUYỄN ĐỨC HẬU – TP Hà Nội: “Tôi thấy có tổ chức lân sư rồng thì ghé xem. Tôi thấy đây là truyền thống hay của Huế tạo ra nét văn hóa của Việt Nam mình. Tôi nghĩ nên tổ chức nhiều hơn.”

Các hoạt động của Festival Huế 2022 đã được tiếp nối bằng chuỗi hoạt động mùa thu, nhất là các sự kiện ý nghĩa của Tết Trung thu. Du khách và cộng đồng được hưởng thụ, hòa mình vào các giá trị văn hóa tại vùng đất di sản cố đô Huế.

Tiểu Bảo