• 2745 lượt xem
  • 16:03 30/01/2022
  • Văn hóa

Lễ Trà tỳ Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Thành phố Huế

Sáng 29/01, lễ Trà tỳ (hỏa táng) nhục thân của Thiền sư Thích Nhất Hạnh được tổ chức trang nghiêm, thành kính tại Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, vườn Địa Đàng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Sau nghi lễ Cung tuyên tiểu sử Thiền sư Thích Nhất Hạnh và lời cảm tạ của Môn đồ Pháp quyến; kim quan, lư hương, di ảnh và bát hương Long vị của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã được rước từ Tổ đình Từ Hiếu đến Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng . 

Lễ Trà tỳ được bắt đầu lúc 9 giờ ngày 29/1. Tăng ni, Phật tử lặng lẽ, thành kính thực hiện các nghi thức của Phật giáo. Đài hỏa táng được các môn đệ của Tổ đình Từ Hiếu phối hợp cùng nghệ nhân làng đúc đồng Phường Đúc (Thừa Thiên - Huế) thực hiện theo kỹ thuật truyền thống. Công trình được làm hoàn toàn bằng đất sét, tre, thân cây chuối, cây cỏ và hoa trái tự nhiên. 

Sau lễ Trà tỳ, sáng 30/1 sẽ diễn ra Lễ Cung thỉnh xá lợi Thiền sư trở về Tổ đình Từ hiếu.