Liên hoan phim Cannes 2023 xướng tên hai đạo diễn Việt Nam

Một dấu ấn của liên hoan phim Cannes năm nay, đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng và đạo diễn trẻ Phạm Thiên Ân đã giành được giải thưởng Đạo diễn xuất sắc và Camera vàng. Sự góp mặt của họ, cùng với những gương mặt châu Á khác, đã mang lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với những người đam mê điện ảnh trên toàn thế giới.

Bộ phim “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn trẻ tuổi Phạm Thiên Ân thắng giải Camera vàng đã đạt giải thưởng dành cho phim đầu tay xuất sắc của một đạo diễn trẻ, trước đó bộ phim này đã được chiếu ở hạng mục Tuần lễ đạo diễn.

Bên cạnh đó, đạo diễn Trần Anh Hùng sau một thời gian vắng bóng tại liên hoan phim này đã có sự trở lại với giải thưởng Đạo diễn xuất sắc. Bộ phim "La passion de Dodin Bouffant." của ông là phim tình cảm lãng mạn, nhưng có cách kể tinh tế và đặc biệt. Phim lấy bối cảnh thế kỷ 19 tại Pháp, với ẩm thực được dùng như ngôn ngữ, phương tiện khắc họa sự tinh tế ấy. Tác phẩm nhận về 7 phút vỗ tay liên tục sau buổi công chiếu. Đây cũng là lần thứ 2 đạo diễn Trần Anh Hùng đoạt giải tại Cannes, sau khi từng đặc giải Camera Vàng với bộ phim Mùi đu đủ xanh.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!