Liên hợp quốc và Tổng thống lên án các vụ xả súng vì động cơ chủng tộc tại Mỹ

Liên tiếp trong 2 ngày qua, tại Mỹ xảy ra các vụ xả súng nghiêm trọng ở các bang New York và California, khiến hàng chục người thiệt mạng. Trong phản ứng mới nhất, Tổng thống Joe Biden và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công, đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết chống lại những tội ác thù hận.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án mạnh mẽ chủ nghĩa cực đoan dưới mọi hình thức, cũng như các hành vi phân biệt chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng hoặc quốc tịch. Theo người đứng đầu Liên hợp quốc, tất cả các nước cần cùng nhau hướng tới xây dựng các xã hội hòa bình và hòa nhập hơn.

Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng lên án mạnh mẽ chủ nghĩa cực đoan phân biệt chủng tộc, đồng thời hối thúc các cơ quan chức năng cần phối hợp giải quyết tình trạng thù hận vẫn tồn tại trong lòng nước Mỹ. 

Tổng thống Mỹ JOE BIDEN: " Hành động của tay súng có động cơ chủng tộc và chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Tất cả chúng ta phải làm việc cùng nhau để giải quyết sự hận thù vẫn còn là vết nhơ của nước Mỹ. Trái tim của người Mỹ một lần nữa trĩu nặng, nhưng quyết tâm của chúng ta không bao giờ được dao động. "

Người dân địa phương: “Chúng tôi cần được bảo đảm an ninh trong khu vực này. Chúng ta cần hàn gắn và xích lại gần nhau như một cộng đồng, đoàn kết để vượt qua nỗi đau. ”

Bạo lực súng đạn được xem là vấn nạn xã hội chưa được giải quyết tại Mỹ. Thống kê cho thấy trong năm 2020, trên toàn nước Mỹ đã xảy ra 19.350 vụ xả súng gây thương vong, tăng 35% so với năm 2019.

Đinh Giang