• 1092 lượt xem
  • 02:42 24/08/2022
  • Xã hội

Lời kể của những nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Vụ việc hơn 40 người Việt tháo chạy khỏi casino Campuchia, bơi qua sông về nước như giọt nước tràn ly, gióng lên một hồi chuông báo động về nạn mua bán người, làm việc bất hợp pháp ở Campuchia. Các nạn nhân may mắn thoát về nước kể lại rằng, cuộc sống và môi trường làm việc ở Campuchia như "địa ngục".

Sông Bình Di, nơi mà hơn 40 người đã liều mình bơi qua sông để trốn về nước. Trong đó, có người không may đã nằm lại. Dù đã xảy ra mấy ngày nhưng khi nhắc lại câu chuyện, người dân tại đây vẫn còn cảm giác rùng mình.

Anh LÊ BÌNH HỔ, Thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang: “Em tri hô người nào biết bơi thì bơi vô bè. Người nào không biết bơi thì em ra cứu. Em cũng tri hô cho bà con ra cứu tiếp.”

Bà THIỆU THỊ MUỘI, Thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang: “Ba bốn chục đứa mình cứu được mà còn một đứa mình không cứu được nên rất đau lòng.”

Dọc theo khu vực biên giới tỉnh An Giang với nước bạn Campuchia có rất nhiều casino như thế này. Những người Việt bị lừa bán sang Campuchia đa phần sẽ làm việc tại đây. Các nạn nhân may mắn thoát về nước kể lại rằng, cuộc sống và môi trường làm việc tại Campuchia chẳng khác nào địa ngục.

Nạn nhân: “Chúng đánh, chích điện thẳng tay, không nương. Ở đó có người 4,5 năm vẫn không được về.”

Nạn nhân: “Qua đó lúc mà vô tới công ty, có chị thông dịch viên nói là: “Các em qua đây thì xác định các em đã bị bán rồi”, lúc đó tôi mới biết là mình đã bị lừa và mình đã bị bán cho công ty.”

Thời gian qua, bất chấp những cảnh báo và rủi ro, đã có rất nhiều người trốn sang Campuchia làm việc với mong muốn kiếm được hàng ngàn đô la Mỹ như những lời tuyển dụng. Tuy nhiên khi sang đến nơi, họ mới biết mình bị lừa. Và rồi, chịu không nổi áp lực công việc, bị tra tấn, bị đánh đập nên nhiều người phải liên hệ gia đình nhờ cứu giúp.

Nạn nhân: “Công ty đó giam lỏng tôi và bảo là có tiền mới được về với giá 2.500 USD.”

Hầu hết những người sang đây đều có gia cảnh khó khăn nên rất ít trường hợp gia đình có tiền chuộc người về. Không còn cách nào khác, nhiều người tìm mọi cách để có thể trở về nước.

Nạn nhân: "Các bạn đừng suy nghĩ dại dột như tôi, vì qua đó chẳng có việc nhẹ lương cao đâu toàn bị lừa thôi và mình bán sức lao động của mình. Thậm chí là mất mạng nữa.”

Thượng tá NGUYỄN HỮU THƠ, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang: “Qua các vụ việc trên, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân không nên nghe theo những thông tin tuyển dụng việc làm trên các trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc để tránh bị lừa đảo.”

Lãnh đạo công an tỉnh An Giang cho biết, hiện đã tạm giam và khởi tố 2 đối tượng liên quan đến vụ án này. Ngoài ra, công an tỉnh An Giang cũng làm rõ và phát hiện có 4 đường dây mua bán người, xuất hiện ở các tỉnh, thành trên cả nước. 

Trung Hiếu