Lớp học bơi đặc biệt của trẻ khiếm thính tại Bolivia

Tại Bolivia có một lớp học bơi đặc biệt. Tại đây, học viên đều là trẻ khiếm thính và chỉ giao tiếp với nhau được bằng ngôn ngữ ký hiệu. Lớp học đó được thành lập từ mong muốn của một cô giáo, với mong muốn giúp cho các em nhỏ khiếm thính có thể chạm đến ước mơ biết bơi.

Với những em nhỏ này, nếu không có thiết bị trợ thính, sẽ rất khó để xác định phương hướng khi học bơi. Và lớp học bơi miễn phí của cô giáo Olga Laura Salamanca ra đời đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những em nhỏ khiếm thính ở La Paz, Bolivia.

Các bài học của chị Olga Laura Salamanca là sự kết hợp giữa việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu và các kỹ thuật bơi thuần thục. Với phương pháp dạy này, những học sinh khiếm thính sẽ dễ dàng tiếp nhận thông tin. Các em không những nổi được mà còn lướt trên mặt nước. Có được điều này là nhờ sự nỗ lực, bền bỉ của bản thân và mong muốn những đứa trẻ có hoàn cảnh như chị sẽ được tiếp cận với bộ môn bơi lội.

Các lớp học của Salamanca đang ngày càng giúp cho phong trào bơi lội ở Bolivia trở nên toàn diện hơn, đồng thời xây dựng các thói quen tập thể dục thể thao lành mạnh cho người những người khiếm thính.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!