Mắc kẹt khoảng 2.900 tỷ đồng cho giảm nghèo bền vững

Sáng 12/9, Thường trực Uỷ ban Xã hội tổ chức phiên họp mở rộng, thẩm tra báo cáo của Chính phủ về thực hiện mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững từ tháng 7 năm 2021 đến hết năm 2021 và năm 2022. Chậm phân bổ vốn và trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan là các vấn đề được nhiều đại biểu đặt ra tại phiên họp.

Các đại biểu đánh giá cao việc thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của Chính phủ, coi đây là chương trình thực hiện tốt nhất trong 3 chương trình mục tiêu Quốc gia. Tuy nhiên, các ý kiến cho rằng: Trong bối cảnh mới, chương trình giảm nghèo cũng cần đặt ra những yêu cầu mới, trong đó cần đảm bảo phân bổ nguồn vốn, tính đặc thù, hợp lý để giải ngân vốn. Tính đến ngày 31/8, mới chỉ có 48 địa phương hoàn thành việc phân bổ với số vốn hơn 6000 tỷ đồng.

Ông LÂM VĂN ĐOAN, Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội: “2022: 31/8 phân bổ hơn 6000 tỷ đồng, có 48 địa phương hoàn thành phân bổ vốn, và còn 20 địa phương chưa hoàn thành. CP xây dựng phân bổ vốn vẫn chậm, vẫn còn 01 dự án và 02 tiểu dự án chưa phân bổ kịp chương trình, tương đương khoảng 2000 tỷ, cần phân bổ sớm và cho ý kiến về nguồn vốn 700 tỷ về cải thiện dinh dưỡng và nhà ở cho người nghèo”

Bà ĐỖ THỊ LAN, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội: “Phân bổ vốn: Các địa phuonwg chưa giao được vốn, chưa phân bổ hết vốn. Tại sao phân bổ vốn sự nghiệp cho 2 nội dung là dinh dưỡng cho người dưới 16 tuổi và vốn hỗ trợ nhà ở lại chưa thực hiện. Bao giờ có thể phân bổ, lý do tại sao?"

Bà PHẠM THÚY CHINH, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội: “Việc phân bổ vốn hơn 28 tỷ thì UBTCNS đã thảo luận và thống nhất thực hiện luật ngân ngân sách, đầu tư công thì thẩm quyền phân bổ của Chính phủ. Như vậy không cần báo cáo lại Quốc hội".

Theo báo cáo của Chính phủ, trong giai đoạn 2021-2025, đã phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo là hơn 45 nghìn tỷ, chưa phân bổ khoảng 2900 tỷ. Trong năm 2022, Chính phủ phân bổ hơn 8.600 tỷ gồm 6.000 tỷ vốn đầu tư phát triển và hơn 2.600 tỷ vốn sự nghiệp.

Nhật Huy