Mất tiền bởi chiêu trò website giả danh ngân hàng

Bên cạnh những chiêu thức lừa đảo truyền thống như giả danh nhân viên ngân hàng, trong thời điểm cận tết, nổi lên thủ đoạn tạo lập các website, fanpage giả danh các ngân hàng để lừa đảo. Theo các chuyên gia công nghệ, các trang giả mạo này chứa mã độc để đánh cắp mã OTP.

Nhận được cuộc gọi tự xưng là người chuyển nhầm tiền vào tài khoản và muốn được xin lại số tiền bị chuyển nhầm, sau đó, khi đối tượng gửi link giả mạo ngân hàng, nạn nhân thực hiện các thao tác theo hướng dẫn thì bị mất gần 200 triệu đồng.

Trong năm 2022, Cục An toàn thông tin quốc gia tiếp nhận hơn 13.000 vụ lừa đảo trực tuyến, trong đó ngành tài chính chiếm 76%. Nhất là trong thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo trên mạng lại có xu hướng gia tăng. Riêng trong tháng cận tết, xuất hiện hơn 1,6 triệu tên miền độc hại đang tìm cách tấn công vào hệ thống không gian mạng tại Việt Nam. Theo các chuyên gia công nghệ, khi các ngân hàng tập trung nâng cao công tác bảo mật thì nhóm tội phạm chuyển hướng tấn công người dùng.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Duy Hoàn – Việt Hà