• 1004 lượt xem
  • 03:22 16/02/2022
  • Xã hội

Mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế và nội địa từ ngày 15/03

Theo dự kiến ban đầu, Việt Nam sẽ mở cửa đón khách du lịch Quốc tế trở lại trong dịp 30/4, 1/5. Tuy nhiên với tinh thần khẩn trương phục hồi phát triển kinh tế trong bối cảnh thích ứng an toàn, kiểm soát linh hoạt dịch bệnh, việc đón khách quốc tế sẽ được tiến hành từ 15/3.

Sáng 15/02, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành liên quan để đưa ra các điều kiện đón khách chi tiết. Theo đó, các biện pháp kiểm soát người đi lại nhằm phòng chống dịch được đưa ra từ năm 2020 đến nay sẽ được dỡ bỏ.

Trước thời điểm có dịch Việt Nam đã kí thỏa thuận miễn visa song phương với 88 quốc gia và miễn visa đơn phương cho 13 quốc gia, tuy nhiên tạm dừng để phòng chống dịch. Cuộc họp thống nhất báo cáo Chính phủ để áp dụng chính sách visa như trước khi có dịch.

Điều kiện đón khách là người tiêm đủ 2 mũi vaccine trong vòng 6 tháng trừ trẻ em dưới 12 tuổi hoặc đã nhiễm covid-19 và khỏi bệnh trong vòng 6 tháng. Trước khi lên máy bay, du khách phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 72 tiếng hoặc xét nghiệm nhanh âm tính trong vòng 24 tiếng. Đối với du khách đi bằng đường bộ, việc xét nghiệm sẽ được thực hiện trước khi làm thủ tục biên phòng và hải quan.

Đáng chú ý, khách quốc tế vào Việt Nam sẽ không bắt buộc phải đi theo các tour, tuyến như trong thời gian thí điểm. Tuy nhiên, du khách phải cài ứng dụng khai báo y tế theo quy định, đi thẳng từ sân bay về nơi cư trú và theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú trong vòng 24 giờ. Nơi cư trú có trách nhiệm làm đầu mối thông báo cho chính quyền địa phương nếu phát hiện du khách dương tính với covid-19.
 

Đỗ Minh