Một tháng ra quân, cảnh sát 141 xử lý hơn 700 trường hợp vi phạm

Sau thời gian lắng xuống vì phòng dịch Covid-19, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng đang có chiều hướng gia tăng. Trước tình trạng này, nhiều biện pháp, chế tài mạnh mẽ đang được triển khai nhằm ổn định an ninh trật tự, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới.

Tụ tập trong đêm để lạng lách, bốc đầu, đánh võng, đua xe… những đối tượng này nhanh chóng bị lực lượng tổ công tác 141 trấn áp, bắt giữ. Nhiều lý do được các đối tượng đưa ra để chống chế với lực lượng chức năng.

Đối tượng vi phạm: “Em đi uống nước nhưng một xe bị hỏng nên bọn em chia ra 6 người đi 2 xe. Bình thường ở nhà em đi làm. Bọn em vừa đi từ nhà lên đây thì bị các chú bắt giữ”.

Để tăng cường trấn áp tội phạm, từ ngày 9/3, cùng với cắm chốt cố định, 15 tổ Cảnh sát 141 (Công an TP. Hà Nội) áp dụng hình thức hóa trang. Các tổ công tác liên ngành sử dụng phương tiện xe máy để tuần tra kiểm soát trên các tuyến phố." 

Đại úy MAI THÀNH HUYNH - Tổ trưởng Tổ công tác Y6/141, Công an TP. Hà Nội: “Khi tập trung xử lý cũng mang tính chất tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp thanh niên không chấp hành luật giao thông. Chúng tôi phối hợp với gia đình để quản lý các trường hợp thanh niên chưa đủ tuổi, vi phạm, có hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông cũng như cá nhân người điều khiển.”

Bên cạnh đó, phối hợp với các tổ thực hiện lưu động, tổ công tác 141 tại các điểm, chốt tiếp tục triển khai nhiệm vụ, nhất là vào những ngày cao điểm cuối tuần, nghỉ lễ.

Đại úy ĐẶNG CHIẾN LĨNH - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường sắt, Tổ trưởng Tổ công tác Y14/141: “Ngoài việc bố trí lực lượng công khai, (chúng tôi) bố trí thêm tổ công tác, tuần tra mật phục, hoá trang trên đường. Qua phản ánh của quần chúng nhân dân, có thể thấy mô hình mới của 141 rất hiệu quả, phát huy được mặt tích cực, góp phần làm giảm tương đối các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các trường hợp không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách trên đường phố. Đến nay, tình hình cơ bản ổn định.”

Tính từ ngày 15/3 đến 15/4, các tổ công tác 141 đã xử lý hơn 720 trường hợp, tạm giữ gần 140 phương tiện, 470 bộ giấy tờ; phát hiện 93 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, bàn giao hơn 110 đối tượng để điều tra, thu giữ nhiều tang vật là ma túy, pháo nổ, dao, gậy…

Đại tá NGUYỄN HỒNG KY - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội: “Thực chất đây không phải lần đầu các tổ công tác triển khai theo hình thức hoá trang. Thời gian tới công an Hà Nội tiếp tục bố trí các tổ công tác, tổ hóa trang tuần tra vào các dịp lễ, cuối tuần, thời điểm diễn ra sự kiện lớn…”.

Không chỉ đổi mới phương thức ngăn chặn, Nghị định 123/2021 của Chính phủ nâng mức xử phạt hành vi đua xe trái phép đến 25 triệu đồng tùy hành vi cho thấy tính răn đe của pháp luật với tội phạm này. Đặc biệt, cần chú ý tới những trường hợp tái phạm để xử lý nghiêm, dự phòng nguy hiểm do các đối tượng này gây ra.

Hà Lan