Mỹ bất đồng trong kiện toàn ban lãnh đạo FED

Các thành viên Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện Mỹ đã từ chối tham gia cuộc bỏ phiếu xác nhận những đề cử của Tổng thống Joe Biden cho 5 vị trí lãnh đạo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED).

Đảng Cộng hòa cho rằng các lựa chọn của Tổng thống Biden là "gây tranh cãi", trong khi lãnh đạo đảng Cộng hòa trong Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện Pat Toomey cáo buộc ứng cử viên Sarah Bloom Raskin đã không trả lời thẳng thắn và đầy đủ các câu hỏi của Ủy ban Ngân hàng trong phiên điều trần hôm 3/2 vừa qua.

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện Sherrod Brown, thành viên đảng Dân chủ, lên án hành động tẩy chay bỏ phiếu của các thành viên đảng Cộng hòa là “bỏ rơi người dân Mỹ”.

Ông SHERROD BROWN - Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện: “Đảng Cộng hòa đã phản đối việc bỏ phiếu cho một ứng viên vì họ không thích câu trả lời mà người này cung cấp. Đó chỉ là một chiến thuật trì hoãn. Tôi kêu gọi Đảng Cộng hòa hãy bỏ phiếu để Thượng viện có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi sẽ trì hoãn các cuộc bỏ phiếu cho đến khi các đảng viên đảng Cộng hòa đồng ý xem xét lại đề cử.”

Cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cũng đã có phát biểu chỉ trích động thái của các thành viên đảng Cộng hòa là “vô trách nhiệm” trong bối cảnh lạm phát gia tăng và chỉ số giá tiêu dùng ở Mỹ trong tháng 1 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 4 thập kỷ qua.

Bà JEN PSAKI- Người phát ngôn Nhà Trắng: “Việc xác nhận ban lãnh đạo tại FED sẽ giúp chúng ta phục hồi và chống lạm phát. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện Sherrod Brown trong các bước đi tiếp theo.”

Trước đó, Tổng thống Joe Biden đã thông báo đề cử bà Sarah Bloom Raskin làm Phó Chủ tịch giám sát của FED. Bà từng có thời gian làm việc tại Bộ Tài chính và FED. Tại Bộ Tài chính, bà Raskin có vai trò thúc đẩy các giải pháp sáng tạo nhằm giúp người dân Mỹ giàu hơn, thúc đẩy khả năng phục hồi của cơ sở hạ tầng tài chính quan trọng, nhất là liên quan đến rủi ro khí hậu và an ninh mạng, cũng như bảo vệ người tiêu dùng trong thị trường tài chính./.