Mỹ thông qua dự luật chấm dứt quy chế "tối huệ quốc" đối với Nga

Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật chấm dứt Quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) hay còn gọi là quy chế “tối huệ quốc” đối với Nga và Belarus, đồng thời luật hóa lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga.

Đây là động thái mới nhất của chính giới Mỹ để thể hiện sự ủng hộ dành cho Ukraine và trừng phạt Nga liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine. 

Trước đó, ngày 17/3, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật nhằm đình chỉ Quy chế Quan hệ Thương mại bình thường vĩnh viễn với Nga và Belarus, qua đó tăng cường các biện pháp nhằm trừng phạt Moskva liên quan tới chiến dịch quân sự ở Ukraine. Sau khi được cả lưỡng viện Quốc hội Mỹ phê chuẩn, Tổng thống Joe Biden sẽ ký ban hành dự luật, qua đó chấm dứt quy chế thương mại đối xử công bằng đối với Moskva, mở đường cho việc tăng thuế nhập khẩu nhằm vào các mặt hàng của Nga.

Đinh Giang