Mỹ triển khai đạo luật CHIPS và khoa học

Đạo luật CHIPS và khoa học được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành vào tháng 8/2022 được coi là điểm sáng trong chính sách của Mỹ, nhằm cung cấp khoản tài trợ khổng lồ lên tới 52,7 tỷ USD nhằm gia tăng sức cạnh tranh cho ngành công nghiệp bán dẫn của nước này.

Mới đây, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố điều kiện để các doanh nghiệp có thể nhận được khoản tài trợ trị giá 39 tỷ USD được phân bổ cho chương trình khuyến khích sản xuất chip.

Bộ Thương mại Mỹ sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký vào cuối tháng 6 tới. Các doanh nghiệp nhận được hơn 150 triệu USD tài trợ trực tiếp sẽ được yêu cầu chia sẻ với chính phủ một phần lợi nhuận nếu đạt doanh thu vượt ngưỡng đã thỏa thuận.

Các công ty cũng cần đệ trình một kế hoạch bao gồm thông tin về nhu cầu lao động, đồng thời phải lên kế hoạch để cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em với giá cả phải chăng và dễ tiếp cận cho các công nhân của mình.

Các chuyên gia đánh giá đây là những điều kiện hợp lý nếu so sánh với các chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng, cần đẩy nhanh quá trình hỗ trợ cho ngành công nghiệp bán dẫn, trong bối cảnh thị phần sản xuất chip toàn cầu của Mỹ đã giảm từ mức 1/3 trong những năm 1990 xuống khoảng 10% như hiện nay. Bên cạnh đó, các quốc gia khác, điển hình là Trung Quốc đã dành những khoản đầu tư khổng lồ cho lĩnh vực này.

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kim Ngọc