Mỹ và Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng

Mỹ cho biết sẽ công bố sớm các căn cứ quân sự mới trong khuôn khổ Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) với Philippines. Việc này sẽ cho phép Mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự tại quốc gia Đông Nam Á.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã cho phép Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự, ngoài 5 địa điểm hiện có theo thỏa thuận EDCA 2014. Tại Căn cứ Không quân Basa ở Pampanga, phía bắc thủ đô Manila của Philippines, khu vực đường băng của căn cứ này cũng đang được xây dựng lại. Việc cải tạo đường băng là một phần trong số 82 triệu USD mà Mỹ đã phân bổ cho các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng tại năm địa điểm Theo thoả thuận EDCA hiện nay.